Mời gọi đầu tư sân bay An Giang 3.400 tỉ

(PLO)- Đó là một trong những dự án sẽ được giới thiệu, mời gọi đầu tư tại Hội nghị đầu tư vào ĐBSCL thường niên lần thứ 5-2017 tổ chức ở Cần Thơ vào ngày 25-10 tới.

Chiều 3-10, UBND TP Cần Thơ phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh tại Cần Thơ tổ chức họp báo giới thiệu Chương trình giao lưu văn hóa và thương mại Việt Nam - Nhật Bản lần 3 tại Cần Thơ và Hội nghị đầu tư vào đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thường niên lần thứ 5.

Ông Nguyễn Phương Lam giới thiệu các nội dung của hai chương trình tại buổi họp báo chiều 3-10. Ảnh: NN

Ông Nguyễn Phương Lam, Phó Giám đốc VCCI Cần Thơ, cho biết theo thống kê, khu vực ĐBSCL hiện có 159 dự án của Nhật trị giá 21 tỉ USD với các ngành nghề như chế tạo, chế biến, khai khoáng, xử lý nước thải…

Năm 2016, VCCI Cần Thơ tiếp 16 đoàn doanh nghiệp Nhật tìm hiểu hợp tác đầu tư vào ĐBSCL và sáu tháng đầu năm nay đón tiếp sáu đoàn. Điều đó cho thấy Nhật Bản đang quan tâm nhiều hơn vào ĐBSCL.

Theo ông Lam, Hội nghị đầu tư vào ĐBSCL năm nay với chủ đề “Thu hút đầu tư hạ tầng - nền tảng phát triển du lịch ĐBSCL” sẽ diễn ra vào ngày 25-10 tại Cần Thơ. Hội nghị này dự kiến thu hút trên 200 đại biểu tham dự. 13 tỉnh, thành trong vùng sẽ giới thiệu, mời gọi đầu tư 24 dự án phát triển du lịch với tổng vốn 7.800 tỉ đồng, 33 dự án bất động sản, hạ tầng với tổng vốn 176.000 tỉ đồng.

Theo đó, dự án có tổng vốn lớn nhất là đầu tư xây dựng hạ tầng khu phí thuế quan Khu kinh tế Năm Căn (Cà Mau) với tổng vốn 8.000 tỉ đồng. An Giang mời gọi đầu tư vào dự án sân bay An Giang với tổng vốn 3.400 tỉ đồng. Cần Thơ mời gọi đầu tư bốn dự án du lịch gồm Khu du lịch Cồn Sơn, cù lao Tân Lộc, vườn cò Bằng Lăng, Phong Điền với tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỉ đồng…

Cũng theo ông Lam, Chương trình giao lưu văn hóa và thương mại Việt Nam - Nhật Bản lần 3 tại Cần Thơ sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 5-11. Chương trình năm nay có một số điểm mới như về quy mô tăng từ 90 lên 120 gian hàng được thiết kế ấn tượng, mang đậm nét văn hóa Việt Nam và Nhật Bản.

Ngoài ra, năm nay sẽ có khu trung tâm giới thiệu về công nghệ của Nhật rộng 400 m2. Cụ thể khu này sẽ trưng bày các thiết bị kỹ thuật cao, robot tự động hóa, sản phẩm công nghệ thông minh với ứng dụng của hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI)…

Chương trình giao lưu sẽ có 40 tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu với sự tham gia của 14 nghệ sĩ của Nhật và 40 nghệ sĩ của Việt Nam đến từ TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng… Ban tổ chức kỳ vọng chương trình này tiếp tục là sự kiện thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp Nhật đến Cần Thơ và ĐBSCL, từng bước giúp doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác và đầu tư vào ĐBSCL ngày càng nhiều hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.