Mexico thu hồi dự án đường sắt cao tốc

(PL)- Ngày 3-11, chính phủ Mexico thông báo Tập đoàn China Railway Construction của Trung Quốc sẽ phụ trách thi công đường sắt cao tốc đầu tiên ở Mexico và cũng là công trình đầu tiên ở khu vực Mỹ La tinh.

Thế nhưng ngày 6-11 (giờ địa phương), Mexico đã đột ngột thông báo hủy bỏ quyết định nêu trên.

AFP đưa tin tối 6-11, Bộ trưởng Giao thông Gerardo Ruiz Esparza thông báo trên kênh truyền hình Televisa (Mexico) rằng tổng thống đã đưa ra quyết định ngừng giao cho tập đoàn Trung Quốc thi công đường sắt cao tốc và sẽ tổ chức đấu thầu bình thường.

Tập đoàn Trung Quốc China Railway Construction sẽ hợp tác với bốn công ty Mexico (Prodemex, Constructora y Edificadora Gia, Constructora Teya và GHP Infraestructura Mexicana) thi công. Trong dự án này chỉ có một mình China Railway Construction đăng ký thi công. Đến ngày hết hạn ngày 15-10, 16 doanh nghiệp nước ngoài đã không dự thầu với lý do thời gian không đủ chuẩn bị hồ sơ. Trong số này có các tên tuổi lớn như Mitsubishi (Nhật), Alstom (Pháp), Bombardier (Canada), Siemens (Đức).

Bộ trưởng Giao thông giải thích phải đấu thầu lại vì trong công luận có nhiều nghi ngờ và lo ngại khi giao dự án cho tập đoàn Trung Quốc đồng thời kéo dài thêm thời gian để các doanh nghiệp khác tham gia. Phe đối lập chỉ trích chính phủ ưu ái tập đoàn Trung Quốc.

Tuyến đường sắt cao tốc dài 210 km nối thủ đô với TP Queretaro (miền Trung). Hợp đồng thi công trị giá 3,76 tỉ USD gồm xây dựng đường sắt, mua sắm thiết bị và tàu cùng với bảo trì tàu. Dự kiến công trình bắt đầu thi công vào tháng 12 và đưa vào hoạt động vào năm 2017. Mục tiêu nhằm vận chuyển 23.000 hành khách mỗi ngày.

Thông báo nêu trên của Mexico được đưa ra chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto thực hiện chuyến thăm Trung Quốc cấp nhà nước trong khuôn khổ hội nghị cấp cao APEC ở Bắc Kinh.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.