Máy bay ném bom Mỹ tập trận với Nhật gần Senkaku

(PLO)- Cuộc tập trận được xem là động thái khiêu khích với cả Triều Tiên và Trung Quốc.

Ngày 16-8, Mỹ triển khai máy bay ném bom tập trận với máy bay chiến đấu Nhật tại biển Hoa Đông.

Hai máy bay ném bom này là B-1B Lancer, được triển khai từ căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam tại Tây Thái Bình Dương của Mỹ. Phía Nhật có hai máy bay chiến đấu F-15, lực lượng không quân phòng vệ Nhật cho biết.

“Các chuyến bay tập luyện với Nhật thể hiện sự thống nhất và quyết tâm của Mỹ và các đồng minh trong gìn giữ hòa bình và an ninh khu vực” - không quân Mỹ tuyên bố.

Máy bay ném bom B-1B Lancer của Mỹ trong một lần chuẩn bị cất cánh bay từ căn cứ không quân Andersen ở đảo Guam về bán đảo Triều Tiên ngày 8-8. Ảnh: REUTERS

Máy bay ném bom B-1B Lancer của Mỹ trong một lần chuẩn bị cất cánh bay từ căn cứ không quân Andersen ở đảo Guam về bán đảo Triều Tiên ngày 8-8. Ảnh: REUTERS

Các máy bay B-1B Lancer được thiết kế mang bom hạt nhân, sau đó được chuyển đổi chở bom thông thường. Vài tuần gần đây, các máy bay này thường xuyên được Mỹ triển khai đến Đông Á cùng tập trận với máy bay chiến đấu Nhật và cả Hàn Quốc.

Cuộc tập trận mới nhất được xem là động thái khiêu khích với cả Trung Quốc và Triều Tiên. Địa điểm tập trận gần quần đảo Senkaku Nhật kiểm soát nhưng Trung Quốc đang tranh chấp. Mỹ dù nói mình không đứng về bên nào trong tranh chấp quần đảo Senkaku nhưng tuyên bố sẽ bảo vệ đồng minh Nhật liên quan đến tranh chấp này, theo nội dung phòng thủ chung liên minh an ninh hai nước.

Cuộc tập trận diễn ra chỉ một ngày sau khi KCNA nói lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau khi được báo cáo chi tiết kế hoạch nã bốn quả tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 tới đảo Guam đã quyết định hoãn thi hành, nói để xem Mỹ sẽ làm gì tiếp theo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.