Mật ong, trứng xuất khẩu ‘khổ’ vì thức ăn chứa chất cấm

(PL)- Tại buổi trao đổi tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi khu vực phía Nam vào chiều 14-5, ông Lê Thanh Vân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ong mật Đắk Lắk, cho biết doanh nghiệp (DN) đang bị “tuýt còi” ở nhiều thị trường xuất khẩu.

Lý do là nhà nhập khẩu phát hiện tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh trong sản phẩm. Nguyên nhân là từ thức ăn cho ong. Hiện nay tất cả công ty nuôi ong tự sản xuất, phối trộn thức ăn, trong khi không có cơ quan nào chịu trách nhiệm quản lý thức ăn cho ong. Còn đối với thức ăn chế biến trên thị trường, không cơ quan nào kiểm nghiệm hoặc cấp phép, sản phẩm cứ thế tự do lưu hành.

Ông Vân thông tin một số công ty còn nhập khẩu phấn hoa ở Trung Quốc để làm thức ăn cho ong, khi xuất vào Mỹ bị phát hiện, cho rằng đây là mật ong Trung Quốc phải chịu mức thuế 280%. Trong khi đó mật ong Việt Nam xuất khẩu vào thị trường này đang hưởng mức thuế là 0%.

Tương tự, đại diện một DN sản xuất trứng đang xuất khẩu sang nhiều thị trường ở châu Á cho biết mới đây hàng xuất sang Singapore đã bị trả về vì dính chất sudan - một loại chất tạo màu. Kiểm tra DN phát hiện chất sudan tạo màu này được nhiều DN thức ăn chăn nuôi dùng phổ biến trong sản xuất.

Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, chỉ đạo Cục Thú y và Cục Chăn nuôi phải có báo cáo cụ thể ngay các trường hợp khó khăn của DN chăn nuôi để có phương án giải quyết kịp thời. Đặc biệt là xuất khẩu cần phải tạo thuận lợi cho DN trong lúc ngành chăn nuôi gặp khó về đầu ra.

QUANG HUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.