Malaysia tìm kiếm đồng minh đối phó Trung Quốc

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia ông Hishammuddin Hussein sẽ bàn cách ngăn chặn Trung Quốc ở biển Đông.

Tuần tới, Maylaysia và Úc sẽ gặp nhau bàn về việc Trung Quốc tăng cường quân sự hóa biển Đông, hãng tin Reuters (Mỹ) dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein ngày 15-3.

Trong cuộc gặp này ông Hishammuddin Hussein và Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marise Payne sẽ bàn phản ứng việc Trung Quốc xây dựng các căn cứ quân sự trên các đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép ở biển Đông.

Theo Bộ trưởng Hishammuddin Hussein, Malaysia đang kiểm tra kỹ các thông tin Trung Quốc triển khai vũ khí, khí tài quân sự ra biển Đông. Nếu đó là sự thật, bên cạnh bàn với Úc, ông cũng sẽ gặp các lãnh đạo Việt Nam và Philippines để bàn cách ngăn chặn hành động gây hấn của Trung Quốc.

Mục đích của các cuộc gặp này là đảm bảo Trung Quốc giữ lời hứa không triển khai vũ khí, khí tài quân sự ra khu vực tranh chấp. Tháng 9-2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc không có ý định quân sự hóa các đảo đá mình kiểm soát ở Trường Sa.

Malaysia tìm kiếm đồng minh đối phó Trung Quốc ảnh 1
Ảnh chụp trên không cho thấy tàu Trung Quốc ở đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: AP

Liên quan đến vấn đề biển Đông, báo Indian Express (Ấn Độ) cùng ngày dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar cho biết Ấn Độ sẽ không tham gia tuần tra tự do hàng hải ở biển Đông với Úc và Mỹ. “Tính tới thời điểm này Ấn Độ chưa bao giờ tham gia cuộc tuần tra chung nào, chúng tôi chỉ tham gia các cuộc tập trận chung.”

Chỉ có một ngoại lệ duy nhất là Ấn Độ từng tham gia các chiến dịch tuần tra chống cướp biển ở vịnh Aden do LHQ chỉ thị.

Sáng kiến tuần tra biển Đông chung giữa ba nước Mỹ, Úc, Ấn Độ được Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Harry Harris đề xuất đầu tháng 3.

Báo Guardian (Anh) tuần trước dẫn lời Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Michael Hayden cảnh báo nếu Mỹ không xử lý tốt đà trỗi dậy của Trung Quốc trong 10 năm tới thì hậu quả sẽ là thảm họa với Mỹ và với cả thế giới.

Ông Michael Hayden xác định khủng bố không phải là mối đe dọa lâu dài với Mỹ, thay vào đó, Mỹ cần chú ý hơn vào các mối nguy hiểm tiềm tàng mà các nước trên thế giới có thể gây ra cho Mỹ trong các thập niên tới. Nước đặc biệt đáng lo là Trung Quốc.

Theo ông Michael Hayden, Mỹ cần soạn ra một kế hoạch chặt chẽ và lâu dài cho khu vực Thái Bình Dương trong thập niên tới và cả sau này.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS, Mỹ) nhận định nếu tình hình Trung Quốc quân sự hóa biển Đông không được can thiệp, biển Đông sẽ biến thành ao nhà của Trung Quốc vào năm 2030.

Điều trần trước Hạ viện Mỹ ngày 2-3, Tư lệnh Không quân Mỹ Mark Walsh cảnh báo sức mạnh không quân Trung Quốc sẽ vượt qua không quân Mỹ vào năm 2030. Trước đó, ngày 24-2, ông Mark Walsh cũng cho biết trong khi Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương đang thiếu tàu ngầm thì Trung Quốc và Nga đang mở rộng sức mạnh hải quân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.