Malaysia thách thức thầy trò ông Park tại SEA Games 31

(PLO)- Malaysia gần đây kỵ rơ bóng đá Việt Nam ở cấp độ đội tuyển khi chưa thể thắng thầy trò ông Park nhưng với lực lượng U-23 cho SEA Games 31 thì họ đã lên tiếng thách thức chủ nhà Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam

Bảng J vòng loại U-23 châu Á vừa kết thúc ở Ulaanbaatar, Mông Cổ. Theo đó, U-23 Malaysia (7 điểm) nhất bảng, U-23 Thái Lan (5 điểm) vào vòng chung kết bằng vé vớt.

U-23 Malaysia đã nhất bảng sau hai trận thắng trước Lào, Mông Cổ và một trận hòa rất hay với U-23 Thái Lan. Điều đáng nói là U-23 Malaysia đã thể hiện một lối chơi rất sáng, khác xa với thế hệ đội tuyển từng thua Việt Nam (VN) tại AFF Cup và cả hai lượt vòng loại thứ hai World Cup 2022. Đây là thế hệ từng vào đến chung kết U-18 Đông Nam Á năm 2019 tại VN và chỉ chịu thua Úc 0-1 ở trận chung kết.

Thành phần trên của U-23 Malaysia cũng chính là đội sẽ dự SEA Games 31 vào giữa tháng 5-2022 tại VN.

U-23 Malaysia thi đấu nổi bật tại bảng J và gửi thông điệp đến thầy trò HLV Park Hang-seo. Ảnh: VFF

Nhìn lối chơi của U-23 Malaysia so với U-23 Indonesia, U-23 Thái Lan, U-23 Singapore và cả U-23 VN thì giới chuyên môn trong khu vực chỉ ra họ có nhiều điểm vượt trội. Đó là từ năm 2019, khi HLV Brad Maloney dẫn lứa này sang VN dự giải vô địch U-19 Đông Nam Á đã cho thấy một đội trẻ giàu triển vọng bởi thể hình và tư duy chơi bóng. Nay ở tuổi U-23, họ đã khiến các cầu thủ trẻ Thái Lan lo lắng khi bị đẩy xuống nhì bảng và hồi hộp chờ vé vớt.

Nên nhớ U-23 Thái Lan không phải là đội yếu khi có rất nhiều cầu thủ đang khoác áo các CLB đá Thai-League 1 cùng với hai cầu thủ Thanawat đang đá cho Trẻ Leicester City và Benjamin Davis (Oxford Utd) về.

Nhìn vào cách chơi của các đội U-23 Đông Nam Á tại vòng loại U-23 châu Á đang diễn ra cho thấy U-23 Malaysia có nhiều triển vọng. Đó là tập thể đồng đều, ăn ý, chơi cùng nhau lâu năm và có thành tích tốt, ổn định. Đây cũng là lứa mà LĐBĐ Malaysia đang đầu tư, trau chuốt và tạo nhiều điều kiện để làm mới sự ì ạch của bóng đá Malaysia ở cấp đội tuyển.

Nhất định SEA Games 31 vào tháng 5-2022 tại VN, thầy trò HLV Brad Maloney nuôi tham vọng cao, trong đó nghĩ đến việc soán ngôi vô địch của chủ nhà SEA Games 31 - VN.

Việc nhất bảng J sớm đoạt vé dự vòng chung kết U-23 châu Á qua mặt cả U-23 Thái Lan chính là thông điệp của thầy trò HLV Brad Maloney gửi đến thầy trò HLV Park Hang-seo trong nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch SEA Games.

Ông Park chia tay trợ lý người Hàn

HLV Park Choong-kyun - người đang gắn bó trong êkíp trợ lý của HLV Park Hang-seo khi được tăng cường từ CLB Hà Nội sang sẽ không tham gia cùng đội tuyển VN trong hai trận trên sân Mỹ Đình vào tháng 11 trước Nhật Bản và Saudi Arabia.

Ông Park Choong-kyun đã có bốn trận làm trợ lý cho HLV Park Hang-seo và nay phải trở về CLB Hà Nội để chuẩn bị cho mùa giải mới 2022. Đây cũng là mùa giải mà đội bóng của bầu Hiển đặt tham vọng cao sau khi mùa 2019 để chức vô địch vào tay Viettel và năm 2020 thì để HA Gia Lai của bầu Đức làm trùm suốt giai đoạn 1 rồi hủy giải. Đ.TR 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.