Lý do ông Mike Pence rút khỏi cuộc đua tổng thống Mỹ?

(PLO)- Lý do cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngừng chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 được cho do thiếu nguồn tài trợ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-10, cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố ngừng chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024. Quyết định của ông Pence được đưa ra trong bối cảnh số người ủng hộ ông giảm sút trong các cuộc thăm dò ý kiến và chiến dịch của ông gặp khó khăn về mặt tài chính, theo đài CNN.

Phát biểu tại hội nghị thường niên Liên minh Do thái của đảng Cộng hòa, ông Pence nói: “Sau nhiều lần cầu nguyện và cân nhắc, tôi đã quyết định ngừng chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của mình. Quyết định này có hiệu lực từ hôm nay (28-10)”.

Ông Mike Pence bất ngờ rút khỏi cuộc đua tổng thống Mỹ, nguyên nhân vì đâu.jpg
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tại hội nghị thường niên của Liên minh Do thái của đảng Cộng hòa hôm 28-10. Ảnh: AP

Tuy nhiên, ông Pence cũng cam kết sẽ giúp bầu ra “các nhà lãnh đạo có nguyên tắc của đảng Cộng hòa”.

“Tôi sẽ rời khỏi chiến dịch này. Nhưng tôi hứa với các bạn, rằng tôi sẽ không bao giờ ngừng đấu tranh cho các giá trị bảo thủ. Tôi cũng sẽ không ngừng đấu tranh để bầu ra những nhà lãnh đạo có nguyên tắc của đảng Cộng hòa cho các cơ quan của đất nước” - ông Pence nói.

Nguồn tin của CNN cho biết quyết định rút khỏi chiến dịch tranh cử được các cố vấn của ông Pence giữ bí mật. Nhiều người tổ chức hội nghị thường niên của Liên minh Do thái của đảng Cộng hòa không hề biết rằng ông Pence sẽ đưa ra thông báo trong hội nghị này.

Một nguồn tin của CNN cho hay nhiều người trong đội ngũ tranh cử của ông Pence lo ngại ông sẽ không đủ điều kiện tham gia giai đoạn tranh luận thứ ba của đảng Cộng hòa vào tháng 12-2023. Một cố vấn đảng Cộng hòa cho biết yếu tố thúc đẩy quyết định ngừng tranh cử của ông Pence là không có đủ nguồn tài trợ.

Trước khi đảm nhiệm chức phó tổng thống Mỹ, ông Pence là thống đốc bang Indiana và từng là hạ nghị sĩ. Ông Pence khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 hồi đầu tháng 6, tại bang Iowa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.