Lính dù Mỹ đến Ukraine giữ lúc căng thẳng leo thang

(PLO) - Sau “cuộc diễu hành” quân sự dài 1770km xuyên Đông Âu, các thành viên của Lữ đoàn Lính dù 173 của Mỹ đã tới Ukraine để khởi đầu cho hoạt động “giám hộ” của mình tại khu vực.
Theo hãng tin Sputnik News (Nga), đoàn quân gồm 50 lính dù và 25 xe quân sự của Mỹ đã xuất phát từ Vicenza, Italy. Sau khi đi qua Áo, cũng như các quốc đồng minh NATO khác như Đức và Ba Lan, nhóm quân này đã đến Yavoriv, Ukraine hôm 10-4 vừa qua.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Eileen Lainez trả lời chất vấn Quốc hội Mỹ khi hoạt động lần đầu tiên được công bố: “Sự hỗ trợ này là một phần của những nỗ lực không ngừng nhằm duy trì hoạt động quốc phòng và an ninh nội bộ của Ukraine”.

Các thành viên Lữ đoàn Lính dù 173 của Mỹ đã đến Ukraine ngày 10-4 vừa qua (Nguồn: Sputnik News)

Hoạt động huấn luyện cho lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đã được quân đội Mỹ đặt tên là “Chiến dịch Người Hộ vệ Can đảm”. Các bài tập sẽ bắt đầu vào cuối tháng này và kéo dài suốt sáu tháng. Sẽ có 300 lính Mỹ cũng như các đoàn xe vận chuyển trang thiết bị tham gia hoạt động.

Các phương tiện truyền thông của Ukraine đưa tin, khi khóa huấn luyện kết thúc, các chuyên viên quân sự Mỹ sẽ bàn giao quân trang cho lực lượng quân đội Kiev.
Trước đó phát ngôn viên quân đội Mỹ ở Châu Âu ông Donald Wrenn nói với tờ Newsweek: “Quân đội của chúng tôi tại châu Âu sẽ không giám sát việc quân trang được cung cấp sau khi đào tạo được sử dụng như thế nào”.
Hôm thứ ba (14-4), Canada cũng tuyên bố sẽ triển khai 200 quân đến Ukraine để hỗ trợ đào tạo, trong khi Anh đã gửi tới một số giảng viên quân sự.
Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Nga tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã cảnh báo về sự gia tăng hiện diện quân sự của phương Tây ở Ukraine, và tuyên bố Nga sẽ luôn “để mắt” tới điều này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.