‘Liên minh’ Hàn Quốc-Nhật Bản-TQ sẽ đăng cai World Cup?

(PL)- Nếu như “liên minh” đang chạy đua đăng cai World Cup 2026 (World Cup đầu tiên có 48 đội tham dự) là Mỹ, Mexico và Canada thì vòng chung kết World Cup 2030 sẽ là “liên minh” Đông Á gồm Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc.

World Cup 2022 tại Qatar là World Cup cuối cùng có 32 đội tham dự, sau đó sẽ là những kỳ World Cup có 40 đội. Khi vòng chung kết tăng lên 48 đội thì FIFA khuyến khích ít nhất ba quốc gia đồng đăng cai để tiện bề công tác tổ chức và không lãng phí việc đầu tư sân bãi, cơ sở vật chất...

Khi “liên minh” Mỹ, Mexico và Canada chính thức đăng đàn chạy đua làm đồng chủ nhà World Cup 2026 thì đã có những “liên minh” tiếp theo xuất hiện nối bước.

World Cup 2002 tại Nhật Bản và Hàn Quốc thành công rực rỡ và đó là tiền đề để World Cup 2030 sẽ có liên minh Nhật - Hàn - Trung. Ảnh: GETTY IMAGES

Trong “liên minh” Mỹ, Mexico và Canada thì chỉ có Canada là chưa đăng cai World Cup dành cho bóng đá nam nhưng đã từng là nơi tổ chức World Cup nữ 2015. Vì thế “liên minh” trên rất thuận lợi trong việc “chọn mặt gửi vàng”.

Tương tự, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng từng là đồng chủ nhà World Cup 2002 rất thành công với hệ thống sân bãi hiện đại, giao thông và cơ sở hạ tầng cực tốt. Việc liên minh này thêm Trung Quốc đồng đăng cai cũng có những thuận lợi nhất định, đặc biệt là về mặt kinh tế mà FIFA rất chú trọng.

Được biết FIFA rất chiếu cố Trung Quốc vì hiện nay các đối tác tài trợ lớn cho FIFA đều là các doanh nghiệp của Trung Quốc như Wanda, Suning… Cách đây nửa tháng thì tập đoàn sản xuất điện thoại thông minh Vivo ký hợp đồng tài trợ chính cho FIFA ở vòng chung kết World Cup 2018 và 2022.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.