Làm gì để thị trường chứng khoán phát triển bền vững?

(PLO)- Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, để thị trường chứng khoán chất lượng cao và bền vững, cần thúc đẩy và phát triển số lượng các nhà đầu tư tổ chức trên thị trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

"Không cần phải có 8 triệu tài khoản. Chỉ cần 6 triệu, 5 triệu nhưng một nửa trong số đó là nhà đầu tư tổ chức thì cũng rất vui lòng, thật tuyệt vời", Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nêu quan điểm với câu lạc bộ phóng viên chứng khoán trong sự kiện tổ chức ngày 19-7.

thị trường chứng khoán
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng, tỉ trọng các nhà đầu tư tổ chức hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam chưa cao. Ảnh: MINH TRÚC

Theo ông, thị trường chứng khoán chất lượng cao, phát triển bền vững thì số lượng nhà đầu tư tổ chức phải nhiều, chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động của thị trường.

Đối chiếu vào thị trường chứng khoán Việt Nam, giá trị vốn hóa khá lớn, và có tới gần 8 triệu tài khoản, nhưng trong đó, số nhà đầu tư tổ chức còn ít, mới chiếm tỷ trọng khoảng 14%. "Rõ ràng, đây là điểm chưa mạnh, chưa bền vững", Thứ trưởng Chi nhận xét.

Về trách nhiệm quản lý nhà nước, ông cho biết Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận thức từ lâu và đã báo cáo Thủ tướng. Dù vậy, để cải thiện cơ cấu này, rất nhiều việc phải làm.

Về phía các nhà đầu tư tư nhân, theo ông Chi, người Việt ai cũng muốn tự quản lý, tự đầu tư, nhưng, năng lực, trình độ, nhận thức còn hạn chế và dễ bị lôi kéo bởi tâm lý đám đông...

Thay đổi thói quen này không thể một sớm một chiều và nhiều khi phải bằng trả giá thực tế trên thị trường. Các nhà đầu tư tổ chức cũng lớn mạnh hơn, chuyên nghiệp hơn, có uy tín hơn thì lúc đó sẽ thu hút và tạo được niềm tin với người có tiền nhàn rỗi.

Ngoài ra, về mặt quản lý nhà nước, cần tạo điều kiện cho các quỹ đầu tư mới tham gia thị trường, mà quỹ hưu trí tự nguyện đang được thử nghiệm là ví dụ.

Đồng quan điểm, bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng nếu muốn thị trường phát triển ổn định, tỷ lệ nhà đầu tư tổ chức phải chiếm 50-60%.

"Thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt được độ lớn, nhưng đang như người mặc áo chật, cần bước tiến mới. Ngay trong hôm nay, chúng tôi sẽ công bố dự thảo lấy ý kiến lần cuối cho việc sửa đổi 4 thông tư về giao dịch; về đăng ký, lưu ký và thanh toán bù trừ; về hoạt động của công ty chứng khoán và về công bố thông tin. Cuối tháng 7, Bộ Tài chính sẽ tổ chức hội nghị tại Singapore, lấy ý kiến nhà đầu tư, trước khi ký ban hành", bà Phương thông tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.