Knott phá kỷ lục 200 m, 'ngôi hậu' của Lê Tú Chinh lung lay

(PLO)- Chân chạy người Philippines gốc Mỹ Kristina Marie Knott xô đổ kỷ lục cự ly 200 m nữ tồn tại 18 năm, chính thức gởi lời tuyên chiến đến ĐKVĐ Lê Tú Chinh.

Sáng 7-12, tại New Clark City, môn điền kinh diễn ra các đợt chạy vòng loại 200 m nam, nữ. VĐV Lê Tú Chinh với tư cách ĐKVĐ SEA Games tham dự đợt chạy loại thứ hai, Tú Chinh nỗ lực về nhất vòng loại với thông số 23”61, đạt thành tích tốt nhất trong năm và giành quyền vào vòng đấu chung kết diễn ra vào buổi chiều.

Lê Tú Chinh về nhất đợt loại thứ hai. Ảnh: MINH QUANG

Thành tích của Lê Tú Chinh tại vòng loại 200 m nữ. Ảnh: MINH QUANG

Knott lập kỷ lục SEA Games. Ảnh: MINH QUANG

Tuy nhiên, đây chưa phải là thành tích tốt nhất 23”32, được VĐV điền kinh TP.HCM xác lập tại kỳ đại hội lần trước.

Ở đợt chạy trước đó, VĐV khác của Việt Nam là Hà Thị Thu cùng tranh tài với ứng viên vô địch Kristina Knott. Sau màn bứt tốc ngoạn mục ở những mét cuối, chân chạy gốc Mỹ xuất sắc xác lập kỷ lục 200 m nữ mới với thời gian 23”07, phá sâu kỷ lục SEA Games 23”30 được VĐV người Thái Lan - Supavadee Khawpeag xác lập năm 2001 tại Malaysia.

Kritstina Marie Knott (0063) phá kỷ lục 200 m nữ ngay từ vòng loại. Ảnh: MINH QUANG

Trước thềm SEA Games 30 diễn ra, Knott từng tuyên bố cô sẽ phá kỷ lục các cự ly chạy 100, 200 m nữ. Và điều đấy đã được VĐV 24 tuổi thực hiện sau màn dạo đầu cự ly 200 m nữ. Một đòn “đánh phủ đầu” mà nếu không có tâm lý vững vàng tại vòng tranh huy chương, “nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á” Lê Tú Chinh khó lòng bảo vệ được chiếc HCV cô đã giành được hai năm trước tại Malaysia.

Với thành tích vòng loại 24”45, Hà Thị Thu cũng giành quyền vào đợt chạy chung kết.

Tại vòng loại 200 m nam, VĐV duy nhất Lương Văn Thao dự tranh và đạt thành tích 21”69 nhưng anh không giành quyền vào chung kết.

Theo lịch thi đấu chung kết điền kinh chiều bắt đầu từ 16 giờ 30, các VĐV Việt Nam tranh huy chương các nội dung ném lao nam, 200 m nữ, nhảy xa nam (Nguyễn Tiến Trọng, Phạm Văn Lâm), chạy 10.000 m nam (Đỗ Quốc Luật, Nguyễn Văn Lai).

Nội dung nhảy ba bước nữ có ĐKVĐ Vũ Thị Mến và Vũ Ngọc Hà; tiếp sức 4x400 nam-nữ gồm Quách Thị Lan; Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng; Trần Đình Sơn (dự bị ĐKVĐ 400 m nữ Nguyễn Thị Huyền).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.