Kiểm điểm trách nhiệm vụ dân 'chê' khu tái định cư

(PLO)- Tỉnh Kon Tum yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ chỉ có 126/300 hộ đến ở dự án tái định cư gần 150 tỉ đồng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-7, UBND tỉnh Kon Tum có văn bản yêu cầu UBND huyện Đăk Hà xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan đến thực hiện dự án quy hoạch bố trí dân cư tại xã Đăk Long. Dự án này đã chi gần 150 tỉ đồng nhưng lâm cảnh hoang hóa, rất ít dân đến ở.

UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan. Hướng dẫn, hỗ trợ UBND huyện Đăk Hà tiếp tục khắc phục từng bước, tiến tới khắc phục toàn bộ những tồn tại, hạn chế và đảm bảo sớm ổn định đời sống, sản xuất cho các hộ dân sinh sống tại khu tái định cư.

Dự án tái định cư Đăk Long sau nhiều năm người dân vẫn chưa đến ở. Ảnh: LK.

Dự án tái định cư Đăk Long sau nhiều năm người dân vẫn chưa đến ở. Ảnh: LK.

Dự án quy hoạch bố trí dân cư tại xã Đăk Long được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thực hiện từ năm 2009 đến 2015 với tổng mức đầu tư gần 150 tỉ đồng, được giao UBND huyện Đắk Hà làm chủ đầu tư. Tổng diện tích quy hoạch dự án 690 ha.

Sau 14 năm triển khai, đến nay dự án chỉ có 126 hộ dân đến ở trong khi đã giải ngân 134 tỉ đồng.

Nguyên nhân người dân chưa đến ở là đa số các hộ dân quen với tập quán sản xuất, canh tác cộng đồng nơi ở cũ, không muốn lên khu tái định cư mới. Một số hộ chỉ lên khu tái định cư canh tác, sản xuất rồi quay về làng cũ sinh sống.

Ngoài ra, quỹ đất sản xuất tại khu tái định cư không đảm bảo. Theo dự án được duyệt thì mỗi hộ được nhận 20.000 m2 để sản xuất nhưng đến nay bình quân một hộ mới nhận được 6.700 m2 đất sản xuất.

Nhiều căn nhà hoang hóa.

Nhiều căn nhà hoang hóa.

Như PLO đã phản ánh, sau nhiều năm đầu tư xây dựng, khu tái định cư cho 300 hộ dân của dự án hồ thủy điện Plei Krông, huyện Đắk Hà khá hoang tàn, dân cư thưa thớt. Nhiều ngôi nhà do dự án dựng lên chỉ có bộ khung, phần gạch. Không ít hộ dân di dời lên khu tái định cư đã tìm về nơi ở cũ do khu tái định cư quá xa đất sản xuất, thiếu nước, đất sản xuất...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm