Kiếm bộn tiền nhờ bán hàng trên Amazon

(PLO)- Gần 10 triệu sản phẩm Việt được bán ra trên sàn Amazon đã giúp giá trị xuất khẩu các doanh nghiệp Việt tăng thêm 45% trong năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Amazon Global Selling vừa công bố báo cáo hoạt động trao quyền cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam trong năm 2022 để nhìn lại tình hình xuất khẩu trực tuyến đầy tiềm năng của thị trường Việt.

Theo số liệu từ báo cáo, bất chấp những thách thức của tình hình kinh tế thế giới, các đối tác bán hàng Việt Nam đã bán được gần 10 triệu sản phẩm trên gian hàng trực tuyến của Amazon trên toàn cầu.

Đáng chú ý là giá trị xuất khẩu của các đối tác bán hàng Việt Nam còn tăng hơn 45%. Không những thế, số lượng nhà bán hàng Việt cũng tăng 80% trong năm qua, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Báo cáo này cũng chỉ ra những con số ấn tượng khác như số lượng sản phẩm được bán bởi các đối tác bán hàng Việt Nam trên cửa hàng của Amazon tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số lượng đối tác bán hàng tại Việt Nam vượt mốc doanh số 500.000 USD khi kinh doanh trên Amazon đã tăng 60% so với cùng kỳ năm 2021.

Cùng với đó, số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tận dụng Dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) tăng hơn 90% và doanh số bán hàng qua FBA của họ tăng hơn 50%.

Theo Amazon Global Selling, những con số này cho thấy thương mại điện tử xuyên biên giới đã thực sự mang lại nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực, góp phần vào sự phục hồi của doanh nghiệp địa phương.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam như AnEco, Lafooco, Sunhouse hay HMG… đã có những kết quả kinh doanh đầy ấn tượng khi vừa đón sóng thương mại điện tử xuyên biên giới cùng Amazon, vừa tạo ra thêm nhiều việc làm cho người dân tại địa phương.

Thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới, AnEco đã có kết quả doanh thu ấn tượng. Ảnh: AnEco

Thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới, AnEco đã có kết quả doanh thu ấn tượng. Ảnh: AnEco

Ông Nguyễn Lê Thăng Long, Phó Giám đốc Điều hành Tập đoàn An Phát, đơn vị xuất khẩu sản phẩm phân hủy sinh học AnEco cho biết, việc tận dụng tệp khách hàng khổng lồ và nền tảng công nghệ tiên tiến của các sàn TMĐT xuyên biên giới đã giúp doanh nghiệp của ông tiếp cận hơn 300 triệu khách hàng trên toàn cầu.

"Trong 7 tháng đầu năm 2022, thông qua Amazon, AnEco đã tiếp cận được với hàng chục ngàn khách hàng toàn cầu và đạt được tăng trưởng doanh số ấn tượng, cao hơn năm lần so với năm 2022” - ông Long nói và ước tính doanh số cả năm 2022 có thể gấp 15 - 20 lần năm ngoái.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.