Khoảng 3.500 người bị IS bắt làm nô lệ tại Iraq

(PLO)- Theo một bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc được công bố vào hôm qua (19-1), khoảng 3.500 người chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, được cho là đã bị IS bắt giữ làm nô lệ tại Iraq. 
Quân đội của tổ chức nhà nước Hồi giáo này được biết đến với quy định xử tử công khai hết sức khủng khiếp.
IS cũng đang kiểm soát hầu hết lãnh thổ của nước láng giềng Iraq là Syria. Tổ chức này đã phạm phải một số tội ác nghiêm trọng. 
“Một số trường hợp trong đó bị khép vào tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người và có thể bao gồm cả tội ác diệt chủng”, Liên Hiệp Quốc cho hay.

Phái đoàn Liên Hiệp Quốc hỗ trợ cho Iraq và các văn phòng nhân quyền thuộc Liên Hiệp Quốc ước tính rằng có khoảng 3.500 người “hiện đang bị giam giữ làm nô lệ cho IS”.

 Các chiến binh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS

“Những người bị bắt giữ chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, phần lớn đến từ các cộng đồng người Yazidi nhưng một số cũng đến từ các cộng đồng dân tộc và tôn giáo thiểu số khác”, dẫn lời bản báo cáo chung được đưa ra tại Geneva.
Bản báo cáo liệt kê chi tiết các phương thức hành quyết như bắn, chặt đầu, thiêu sống. Bản báo cáo còn cho biết thêm rằng Liên Hiệp Quốc đã có thông tin về cái chết của các binh lính trẻ em. Các báo cáo có liên quan cho thấy từ 800 đến 900 trẻ em ở thành phố Mosul đã bị IS bắt cóc để đưa vào quân đội và đào tạo tôn giáo.
“Thậm chí ngay cả những con số thương vong khủng khiếp cũng không thể phản ánh chính xác được tình trạng tồi tệ mà các cư dân ở Iraq phải đối mặt” Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về nhân quyền Zeid Ra'ad Al Hussein cho biết trong một tuyên bố.
“Những con số chỉ phản ánh số lượng người bị giết và bị thương do bạo lực công khai nhưng vô số người khác đã chết vì không thể tiếp cận với lương thực, nước hoặc chăm sóc y tế cơ bản”, ông cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.