Khen ai khéo xếp cặp Vũ Tiến Thành - Kiatisak trận khai mạc
TẤN PHƯỚC
(PLO)- Sài Gòn FC mùa 2021 ngoài danh hiệu huy chương đồng mùa trước còn là một trong hai đại diện Việt Nam dự AFC Cup. Trong khi đó, HA Gia Lai sau sáu mùa vất vả trụ hạng giờ không thể đá cho vui nữa rồi.
VPF vừa công bố lịch thi đấu V-League 2021. Theo đó, lượt trận khai mạc diễn ra ngày 16-1-2021 trên sân Thống Nhất là trận Sài Gòn FC - HA Gia Lai. Một trận đấu rất thú vị khi HLV Vũ Tiến Thành sẽ đối đầu với tân HLV của HA Gia Lai là Kiatisak. Đáng chú ý hơn là chủ nhà Sài Gòn FC đã đổi máu toàn diện, còn HA Gia Lai cũng hứa hẹn là một đội bóng được “bơm” nhiều nhờ danh tiếng thầy “Sắc”.
Hứa hẹn một cuộc chạm trán thú vị giữa HLV Kiatisak và HLV Vũ Tiến Thành. Ảnh: XUÂN HUY
Đây là hai nhà cầm quân có nhiều cá tính và thường xuyên cập nhật những phương pháp huấn luyện. Nếu HLV Vũ Tiến Thành có kinh nghiệm qua nhiều đời thầy ngoại khi làm trợ lý đội tuyển Việt Nam (VN) thì Kiatisak từng thành công với đội tuyển Thái Lan cả ở cương vị cầu thủ lẫn HLV trưởng.
Cuối mùa bóng qua, HLV Vũ Tiến Thành có những lời ca thán về HA Gia Lai thi đấu thiếu nghiêm túc vì thua quá nhiều và thua đậm khi đã an toàn trụ hạng và bước vào giai đoạn 2. Thậm chí HLV Vũ Tiến Thành còn dùng từ “cho điểm” để nói về HA Gia Lai thua dễ trước Hà Nội, Viettel với một tinh thần bệ rạc.
Cuộc chạm trán mở màn mùa V-League 2021 được quan tâm nhiều. Khi HLV Kiatisak mang sứ mệnh là một HLV nội hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia và được bầu Đức tin tưởng mời về giúp HA Gia Lai vực lại lối chơi cho đám trẻ. Trong khi đó, HLV Vũ Tiến Thành với lứa cầu thủ mới đang rất cần khẳng định khả năng của một HLV nhiều bằng cấp nhất.
Thời Kiatisak làm HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, cựu danh thủ này không khó để đòi lại các ngôi vương cho bóng đá Thái sau giai đoạn sa sút và rơi vào tay VN, Malaysia từ SEA Games đến AFF Cup. Tuy nhiên, lạ ở chỗ dù rất thành công với các cấp đội tuyển ở Thái Lan nhưng với cấp độ CLB thì Kiatisak chưa có thành tích đáng kể nào dù đã trải qua nhiều CLB mạnh.
Nhiều người sau khi xem lịch đấu với cặp Sài Gòn FC - HA Gia Lai đã khen ban tổ chức “khéo xếp” những trận cầu đinh ngay từ ngày khai mạc, dù ai cũng thấy đó là những lá thăm và mã số trận đấu.
Sân Thống Nhất chắc chắn sẽ nóng ngay từ trận khai mạc V-League 2021.•
Lãnh đạo CLB Sài Gòn FC và hai chuyên gia Nhật của CLB Tokyo sang trợ giúp. Ảnh: CCT
Sau hai tuần cách ly, hai chuyên gia FC Tokyo là Giám đốc phát triển kinh doanh toàn cầu Fujiwara Kenzo và Giám đốc Học viện Oshima Tsubasa đã bắt đầu làm việc tại Công ty cổ phần Phát triển bóng đá Sài Gòn. Đây là bước khởi đầu cho sự hợp tác toàn diện giữa Sài Gòn FC với FC Tokyo.
Hồi tháng 1-2020, ban lãnh đạo Sài Gòn FC đã đến Nhật Bản ký hợp đồng với FC Tokyo xây dựng một cách làm bóng đá nhân văn, là công cụ xây dựng nhân cách con người, có trách nhiệm với cộng đồng. Theo đó, FC Tokyo sẽ giới thiệu nhóm chuyên gia sang hỗ trợ cho CLB Sài Gòn. Trước mắt, hai chuyên gia Fuziwara Kenzo và Oshima Tsubasa sẽ lên mô hình, tuyển chọn và đào tạo các HLV trẻ cho học viện bóng đá và các lớp cộng đồng. CLB Sài Gòn sẽ tái cấu trúc để tạo bước đột phá, trở thành tiên phong trong cách làm bóng đá chuyên nghiệp thực sự tại VN. Trong buổi ra mắt, hai chuyên gia đến từ Nhật chia sẻ cảm nhận về bóng đá VN và cho biết ấn tượng về Sài Gòn FC, đặc biệt là tầm nhìn dài hạn về định hướng phát triển bóng đá và bền vững từ những ông chủ 7x. Chuyên gia Fujiwara Kenzo tiết lộ: “Nguyên nhân FC Tokyo quyết định hợp tác với Sài Gòn FC là đặc biệt ấn tượng với triết lý của đối tác với thông điệp “Bóng đá tăng cường quan hệ hợp tác Việt - Nhật”, đồng thời cả hai CLB mong muốn các cầu thủ của hai bên có những trải nghiệm, cống hiến cho người hâm mộ”. ANH NHẬT
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Hai ông lớn bóng đá châu Âu là Đức và Hà Lan đều bị loại ngay vòng knock-out đầu tiên của World Cup 2026, còn Brazil phải vất vả lắm mới ngược dòng thắng Nhật Bản.
(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.
(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.
(PLO)- Sau 14 năm theo chân các đội tuyển thể thao, chứng kiến những giọt nước mắt sau ánh hào quang của các vận động viên, đạo diễn - phóng viên Trân Trần quyết định kể câu chuyện ấy bằng điện ảnh.
(PLO)- LĐBĐ Hàn Quốc sẽ không tổ chức lễ đón tiếp đội tuyển trở về nước vào ngày 29-6, sau khi thầy trò HLV Hong Myong-bo sớm dừng chân ở vòng bảng World Cup 2026.
(PLO)- HLV Jesse Marsch của tuyển Canada rất phấn khích sau khi đội bóng của ông lọt vào vòng 1/8 World Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Nam Phi, ông gọi tất cả các cầu thủ là những người hùng.