Khách quốc tế tại Quảng Bình chỉ còn 578 người

(PLO)- Tính đến 18 giờ ngày 20-3, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với SARS-COV-2.

Thông tin từ Sở Du lịch Quảng Bình cho biết tính từ ngày 17-3 đến 20-3, sau ba ngày thực hiện chủ trương tạm dừng đón khách du lịch tại các khu, điểm tham quan du lịch, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, lượng khách quốc tế lưu trú trên địa bàn tỉnh tiếp tục giảm còn 578 người. Chủ yếu số khách này đến từ các nước châu Âu và ASEAN, giảm 60% so với trước khi thực hiện chủ trương trên.

Những khách du lịch quốc tế lưu trú trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quản lý, giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Động Thiên Đường, một trong những điểm đến của du khách khi đến Quảng Bình.

Từ ngày 18-3 đến 20-3, tỉnh đã phát hiện thêm và tổ chức thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm năm trường hợp. Trong đó có hai khách du lịch quốc tịch Anh cách ly tại cơ sở lưu trú, đang được theo dõi, giám sát chặt chẽ. Việc cách ly tại cơ sở lưu trú đối với khách quốc tế đảm bảo đúng quy định và được du khách ghi nhận, đánh giá tốt….

Ngày 19-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) cho biết các trường hợp đã gửi mẫu xét nghiệm cho Viện Pasteur Nha Trang đều cho kết quả âm tính. Tính đến 18 giờ ngày 20-3, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với SARS-COV-2.

Đồng thời, thực hiện chủ trương tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong khoảng thời gian 30 ngày, bắt đầu từ 00 giờ ngày 18-3, lượng khách quốc tế trên cả nước giảm mạnh, không còn nguồn khách đến trực tiếp từ các quốc gia có nguy cơ cao. Hiện chủ yếu là khách đi lại trong nước đến Quảng Bình.

Cũng theo Sở Du lịch, trước khi thực hiện chủ trương tạm dừng đón khách du lịch, vào ngày 14-3, toàn tỉnh Quảng Bình có 1.399 khách quốc tế lưu trú. Trong đó có 22 khách Trung Quốc, tám khách Hàn Quốc, số còn lại phần lớn đến từ các quốc gia châu Âu. Đến ngày 17-3, khách quốc tế lưu trú trên địa bàn tỉnh tiếp tục giảm còn 912 người. Trong đó, Lào 243 khách, Đức 130 khách, Anh 102 khách, Mỹ 76 khách và Pháp 40 khách.

Sở đã chỉ đạo các cơ sở lưu trú không được phân biệt đối xử khách du lịch, phục vụ khách một cách bình thường, thực hiện khai báo y tế đầy đủ. Qua đó Sở nắm bắt thông tin và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.