Khách mua hoa cho ngày 8-3 đông, cửa hàng hoa phấn khởi

(PLO)-  Chiều tối ngày 7-3, các cửa hàng hoa ở TP.HCM đã nhộn nhịp tạo hình, trang trí các bó hoa nhằm phục vụ cho ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

Ghi nhận thị trường hoa phục vụ lễ 8-3 ở TP.HCM, các cửa hàng khá nhộn nhịp với nhiều loại hoa đang được trang trí và bày bán. 

Ông Nguyễn Hoàng Đức, Chủ hệ thống shop hoa L’amour Flower, cho biết, sức mua thị trường hoa 8-3 năm nay so với lễ cùng kỳ tương đối tốt. Do nguồn cung hoa dồi dào không bị thiếu như 14-2 nên giá cả không biến động nhiều.

Theo ông Đức, đến hôm nay cửa hàng không nhận thêm đơn hàng. Riêng tại L’amour mức giá mỗi bó hoa từ 800.000-1.500.000 đồng. 

Người dân chọn mua hoa trong ngày 7-3. ẢNH: TÚ UYÊN

Theo ông Đức, thị trường 8-3 năm nay một số loại hoa đang "hot" là  tulip nhập từ Hà Lan được bó và cắm thành lẵng hoa. Bên cạnh đó, tuyết mai nhập từ Nhật Bản cũng được nhiều khách chọn mua.

Ông Phạm Hoàng Kha, chủ shop hoa Five Flower (quận 3), chuyên hoa ngoại nhập cho biết, do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên các cửa hàng hóa dự báo nhu cầu cho dịp lễ 8-3 năm nay giảm 30%. Tuy nhiên, đến thời điểm này tại cửa hàng cho thấy nhu cầu tặng hoa nhiều hơn so với lễ 14-2 và tương đương so với 8-3 năm ngoái.

Theo ông Kha, sức mua không giảm nhưng năm nay khách hàng chọn phân khúc giá thấp hơn. Ví dụ năm ngoái khách hàng chọn hoa có giá từ 1.000.000-3.000.000 đồng/bó thì năm nay giá từ 700.000-1.500.000 đồng/bó được nhiều khách chọn mua hơn. 

Thông thường hoa trong nước thường biến động giá khoảng 300% so với ngày thường nhưng hoa nhập khẩu không mấy biến động. Theo đó, giá hoa nhập khẩu năm nay tăng khoảng 10% trong đó do chi phí vận chuyển đường hàng không tăng 3%-5% so với năm ngoái.

Vào dịp lễ hoa hồng luôn được ưa chuộng, nhất là hồng Ecuador với khoảng 12-15 màu khác nhau. Ngoài ra, hoa hồng Explore (màu đỏ) và hoa hồng hearts cũng được nhiều khách ưa chuộng.

“Lễ năm nay rơi vào ngày thứ ba trong tuần nên khách đặt cách đây hai tuần. Sức mua 8-3 năm nay rất tốt, là tín hiệu vui cho các shop hoa” - ông Kha nói.

Các loại hoa nhập khẩu tăng do chi phí vận chuyển hàng không tăng 3%-5%. ẢNH: H.KHA

Ông Lý Phú Quí, Giám đốc HTX dịch vụ Đầm Sen, cho biết do năm nay nhiều sinh viên chưa nhập học nên HTX cũng mất đi một lực lượng phân phối hoa ra thị trường.

"Mấy năm trước những dịp lễ này hoa hồng Hà Nội hàng đông lạnh về chợ ba bốn container nhưng hai năm nay chỉ có hoa hồng đi bằng đường máy bay vài chục thùng" - ông Quí nói.  

Theo ông Quí, lễ 8-3 năm nay hoa hồng Hà Nội 170.000-200.000 đồng/bó, hoa hồng Đà Lạt 200.000-250.000 đồng/bó 50 bông trong khi mọi năm vào dịp lễ giá hoa hồng có thể tăng lên đến 400.000 đồng/bó.

"Người nông dân trồng hoa hồng chỉ bán tốt vào những ngày lễ như 14-2, ngày phụ nữ quốc tế, ngày phụ nữ  Việt Nam...chứ ngày thường giá hoa hồng rất thấp từ 50.000-70.000 đồng/bó" - ông Quý nhận định.

Cận cảnh: Hoa vải giá chục triệu đồng 'mê hoặc' khách
Cận cảnh: Hoa vải giá chục triệu đồng 'mê hoặc' khách
(PLO)- Hoa luôn là đồ trang trí không thể thiếu của nhiều gia đình trong dịp Tết đến xuân về. Nhưng bên cạnh thị trường hoa thật đang rất sôi động và nhộn nhịp trong dịp Tết thì thị trường hoa vải cũng hút khách không kém.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.