Iran từ chối lời kêu gọi đàm phán của Pháp

(PL)- Chính phủ Iran mới đây bác bỏ lời kêu gọi đàm phán của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về chương trình tên lửa đạn đạo của nước này và khẳng định chương trình tên lửa của Tehran không liên quan tới thỏa thuận hạt nhân đã ký với các cường quốc thế giới hồi năm 2015.

Trước đó, trong chuyến thăm Dubai hôm 9-11, Tổng thống Emmanuel Macron đã bày tỏ sự quan ngại về chương trình tên lửa của Iran trong bối cảnh Saudi Arabia trước đó vừa đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo phóng từ Yemen. Ông Macron cho rằng đây là “một tên lửa của Iran” và nó “thể hiện chính xác sức mạnh chương trình tên lửa của nước này”.

“Chúng ta cần phải bắt đầu những cuộc đàm phán về chương trình tên lửa đạn đạo của Iran” - Tổng thống Macron nhấn mạnh, đồng thời đề xuất khả năng áp dụng biện pháp trừng phạt chống lại các hoạt động phát triển tên lửa của Tehran.

Đáp lại lời kêu gọi của nhà lãnh đạo Pháp, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi ngày 12-11 đã lên tiếng bác bỏ khả năng diễn ra cuộc đàm phán. “Pháp hoàn toàn phải hiểu rõ lập trường vững chắc của Iran rằng chương trình phòng thủ của đất nước chúng tôi không phải là thứ mang ra thương lượng” - ông Qassemi nói trong tuyên bố chính thức của Bộ Ngoại giao Iran. “Chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh với các quan chức Pháp rằng thỏa thuận hạt nhân sẽ không được mang ra thương lượng, cũng như sẽ không có cuộc thảo luận nào về các vấn đề khác”.

Iran đang bị Mỹ, Saudi Arabia và các đồng minh cáo buộc cung cấp tên lửa và vũ khí cho phiến quân nổi dậy Houthi ở Yemen. Washington cũng khẳng định tên lửa đạn đạo nhằm vào sân bay ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia xuất phát từ Yemen hôm 3-11 là do Iran cung cấp.

Trong khi đó, chính quyền Iran đã bác bỏ các cáo buộc, khẳng định chương trình tên lửa là nhằm mục đích phòng thủ và nước này cũng không có kế hoạch phát triển tên lửa trang bị vũ khí hạt nhân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.