Iran tăng gấp đôi số vụ thử tên lửa trong năm 2018

(PLO)- Iran đã tăng gấp đôi số vụ thử tên lửa trong năm qua, một hành động được xem là có thể vi phạm thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Thông tin trên được tờ The Times of Israel đưa ra ngày 10-12, dẫn lại nguồn tin của báo Đức Die Welt.

Theo nguồn tin trên, trong năm 2018 Iran đã thử ít nhất bảy tên lửa tầm trung và ít nhất năm tên lửa tầm ngắn và tên lửa hành trình. Thông tin này dựa trên những tài liệu được thu thập từ các cơ quan tình báo của phương Tây và được kiểm chứng “bằng nhiều nguồn khác nhau”.

Để so sánh, chỉ bốn vụ thử tên lửa tầm trung và một vụ phóng thử tên lửa tầm ngắn được tiến hành vào năm 2017.

Tờ báo Đức nói rằng nhiều khả năng các tên lửa trên có thể mang đầu đạn hạt nhân mà nước cộng hòa Hồi giáo bị cấm thử trong khuôn khổ thỏa thuận được quốc tế ủng hộ hồi năm 2015.

 Tên lửa Shahab-3 của Iran. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

Các tên lửa được thử trong năm nay bao gồm ít nhất ba phiên bản khác nhau của tên lửa tầm trung Shahab-3, ít nhất hai cuộc thử nghiệm về các phiên bản của tên lửa hành trình Qiam-1, ít nhất một tên lửa tầm trung Khorramashahr, một phiên bản tên lửa Scud và ít nhất năm tên lửa tầm ngắn Zolfaghar.

Nguồn tin trên cho biết hai trong các vụ phóng nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria nhưng việc sử dụng chúng “cũng có thể phục vụ cho việc thử nghiệm và tiếp tục phát triển tên lửa”.

Tuần qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã họp kín theo đề nghị của Pháp và Anh, vốn cùng với Mỹ và Đức buộc tội Iran thử nghiệm một tên lửa hành trình tầm trung hôm 8-12.

Pháp và Anh khăng khăng cho rằng các vụ thử không phù hợp với nghị quyết của Liên Hiệp Quốc vốn thông qua thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, trong khi Mỹ có quan điểm cứng rắn hơn và xem chúng là một sự vi phạm thẳng thừng.

Về phần mình, Iran lâu nay khẳng định chương trình hạt nhân của họ mang tính chất phòng thủ, là quan điểm được Nga ủng hộ tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhưng phương Tây không đồng tình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.