Iran chỉ trích sự hiện diện của Mỹ ở Trung Đông

(PLO)- Các nhà lãnh đạo của Iran đã chỉ trích sự hiện diện của Mỹ ở khu vực Trung Đông, trong các cuộc gặp với Tổng thống Iraq Abdul Latif Rashid hôm 29-4.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-4, trong các cuộc gặp với Tổng thống Iraq Abdul Latif Rashid, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã chỉ trích sự hiện diện của Mỹ ở khu vực Trung Đông, theo hãng tin AFP.

"Người Mỹ không phải là bạn của ai và thậm chí họ còn không trung thành với những người bạn châu Âu của họ. Sự hiện diện của 1 người Mỹ ở Iraq cũng là quá nhiều" - ông Ayatollah Ali Khamenei nói trong cuộc gặp với Tổng thống Iraq Abdul Latif Rashid.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei (phải) trong cuộc gặp với Tổng thống Iraq Abdul Latif Rashid. Ảnh: AFP

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei (phải) trong cuộc gặp với Tổng thống Iraq Abdul Latif Rashid. Ảnh: AFP

Trước đó, ông Rashid đã gặp Tổng thống Iran Ebrahim Raisi. Trong cuộc họp báo chung, ông Raisi nói: "Chúng tôi không coi sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài trong khu vực là điều hữu ích. Sự hiện diện của Mỹ làm xáo trộn an ninh trong khu vực”.

"Mối quan hệ giữa chúng tôi với Iraq dựa trên lợi ích chung. Người Mỹ quan tâm về lợi ích của họ, không phải lợi ích của các nước trong khu vực" - tổng thống Iran nêu quan điểm.

Cũng trong cuộc họp báo, ông Raisi nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa Iran với Iraq về an ninh và các vấn đề khác.

"Mối quan hệ giữa Iran và Iraq sẽ tiếp tục phát triển thông qua hợp tác trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng điện và nước. Hai nước cũng đã thiết lập sự hiểu biết về an ninh chung. An ninh của Iraq và an ninh ở khu vực biên giới của nước này là rất quan trọng đối với chúng tôi” - ông Raisi nói.

Theo AFP, Iran và Mỹ đã tranh giành sự ảnh hưởng ở Iraq trong nhiều năm qua.

Mỹ hiện có khoảng 2.500 binh sĩ không tham chiến ở Iraq để tham gia cố vấn và huấn luyện cho quân đội nước này. Ngoài ra, Mỹ vẫn duy trì khoảng 900 lính Mỹ ở Syria và một hạm đội hải quân ở Bahrain.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.