Iran cấm dạy tiếng Anh tại các trường tiểu học

(PLO)- Một quan chức ngành giáo dục Iran cho biết chính phủ nước này đã ban hành lệnh cấm giảng dạy tiếng Anh tại các trường tiểu học vì cho rằng học ngoại ngữ sớm sẽ tạo điều kiện cho các nước phương Tây “xâm lược văn hóa”. 

"Việc giảng dạy tiếng Anh tại các trường tiểu học công lập hay dân lập đều trái với quy định”, ông Mehdi Navid-Adham, người đứng đầu Hội đồng giáo dục Iran nói trên kênh truyền hình quốc gia. Ông nói: "Ở bậc giáo dục tiểu học, học sinh chỉ nên học về các giá trị văn hóa của Iran”.

Tại Iran, tiếng Anh thường được đưa vào giảng dạy bắt đầu từ trung học với học sinh ở độ tuổi từ 12-14. Tuy nhiên, ở một số trường tiểu học vẫn có các lớp dạy tiếng anh.

Một số học sinh cũng học thêm tiếng Anh tại các trung tâm ngoại ngữ sau giờ học tại trường. Ngoài ra các gia đình có điều kiện thường cho con em theo học tại các trường dân lập để đảm bảo con mình được học tiếng Anh.

Các nhà lãnh đạo Hồi giáo của Iran thường cảnh báo về nguy cơ bị “xâm lược văn hóa". Năm 2016, lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã lên tiếng phản đối về "việc giảng dạy tiếng Anh rộng rãi tại các trường mẫu giáo".

Ông Ayatollah Ali Khamenei, lãnh đạo tối cao của Iran phản đối việc giảng dạy tiếng Anh rộng rãi tại các trường tiểu học. Ảnh: AFP

Ông Khamenei, người có tiếng nói sau cùng về tất cả mọi vấn đề của nhà nước, phát biểu trước các giáo viên: “Đây không phải là hành động phản đối học ngoại ngữ mà là phản đối việc truyền bá văn hóa nước ngoài cho trẻ em và những người trẻ tuổi”.

Ngày 7-1, lực lượng Vệ binh cách mạng Iran đã tuyên bố các cuộc bạo động trong nước là do các thế lực bên ngoài kích động.

Các quan chức Iran cho biết bạo động đã khiến 22 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị bắt giữ. Hàng ngàn người Iran lấy lý do bức xúc trước nạn tham nhũng, thất nghiệp và khoảng cách giàu nghèo sâu sắc đã tổ chức biểu tình lan rộng tại hơn 80 thành phố và các vùng nông thôn.

Ngày 7-1, đoạn video thông báo về lệnh cấm giảng dạy tiếng Anh đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người Iran gọi đây là biện pháp "thanh lọc tiếng Anh", và so sánh với lệnh cấm sử dụng ứng dụng nhắn tin Telegram của chính phủ trong thời gian các cuộc bạo động diễn ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.