Iran bác ý tưởng thỏa thuận hạt nhân mới với ông Trump

(PLO)- Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã bác bỏ đề nghị một thỏa thuận mới về vấn đề hạt nhân với ông Trump và đưa ra lời chỉ trích vị tổng thống Mỹ cùng thủ tướng Anh.

Thủ tướng Anh Boris Johnson trước đó hôm 14-1 đã kêu gọi Tổng thống Trump thay thế thỏa thuận hạt nhân với Iran từ năm 2015 bằng các hiệp ước mới của riêng ông, để đảm bảo vấn đề hạt nhân ở Tehran.

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Trump cho biết ông đồng ý với Thủ tướng Johnson rằng nên thay thế thỏa thuận hạt nhân Iran bằng một hiệp ước mới của ông.

Tuy nhiên, trong một bài phát biểu, Tổng thống Rouhani đã nói Washington hãy quay lại hiệp ước hạt nhân với Iran mà Mỹ đã từ bỏ từ năm 2018.

Theo đó, Tehran sẽ hạn chế những việc làm liên quan đến vũ khí hạt nhân của mình, đổi lại Washington phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với nước Cộng hòa Hồi giáo.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu trong cuộc họp nội các ở Tehran ngày 15-1-2020. Ảnh: REUTERS

Kể từ khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015 với Iran, Washington đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran nhằm tạo thêm áp lực lên quốc gia này.

Mỹ nói rằng mục tiêu của họ là buộc Tehran phải đồng ý một thỏa thuận lớn hơn, đặt ra các giới hạn chặt chẽ hơn đối với nguồn vũ khí hạt nhân của họ.

Iran phản hồi và khẳng định họ sẽ không đàm phán với Mỹ chừng nào các lệnh trừng phạt vẫn còn được áp dụng.

Iran đang dần giảm thiểu sự ràng buộc của nước này với các thỏa thuận hạt nhân, điều này khiến các nước như Anh, Pháp và Đức lên tiếng cáo buộc Iran vi phạm điều khoản giữa các bên.

“Vị thủ tướng ở Anh quốc này, tôi không biết ông ấy đang nghĩ gì nữa. Ông ta đề nghị thay thế thỏa thuận hạt nhân của chúng ta với Mỹ bằng các kế hoạch của riêng ông Trump” - ông Rouhani chỉ trích hai nhà lãnh đạo.

“Nếu các bạn bước sai một bước thôi, nó cũng sẽ gây bất lợi cho bạn rồi. Hãy biết chọn đúng hướng đi cho mình. Và con đường đúng đắn nhất của ông Trump chính là quay lại thỏa thuận hạt nhân với chúng ta từ năm 2015” - Tổng thống Iran nói thêm.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu trong cuộc họp nội các ở Tehran ngày 15-1-2020. Ảnh: REUTERS

Iran cũng phủ nhận mọi ý định sở hữu thêm vũ khí hạt nhân mới và nói rằng các hành vi vi phạm thỏa thuận hạt nhân của họ sẽ chấm dứt nếu Washington chịu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. 

“Tất cả các hoạt động của chúng tôi đều nằm dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA)”, ông Rouhani nói.

Nhà lãnh đạo Iran cũng lên án các cường quốc châu Âu vì đã không dám đứng lên trước các hành động của Tổng thống Trump.

Iran cho rằng các quốc gia châu Âu đã từ bỏ lời hứa sẽ tìm cách giúp nước này giảm thiểu sự trừng phạt từ Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.