Interpol vào cuộc vụ bà Yingluck đào tẩu

(PLO)- Cảnh sát quốc tế Interpol đã liên lạc với cảnh sát Hoàng gia Thái Lan xin thông tin bổ sung về vụ đào tẩu của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, từ đó xem xét có ban hành “thông báo xanh” để truy tìm bà hay không.

Theo The Nation, Đại tá Krisana Pattanacharoen, phó phát ngôn viên cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, hôm 11-10 cho biết thông tin trên.

Ông Krisana nói rằng Interpol không nói rõ cơ quan này có ban hành "thông báo đỏ" theo yêu cầu của giới chức Thái Lan hay không hoặc nếu có thì khi nào. Ông thêm rằng những thông tin đã chia sẻ với Interpol không thể được tiết lộ. “Những gì chúng tôi có thể làm bây giờ là chờ đợi, song là chờ đợi trong hy vọng” - ông Krisana khẳng định.

Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Ảnh: The Nation

"Thông báo xanh" từ Interpol được bật lên có ý nghĩa yêu cầu nỗ lực chung giữa các nhà chức trách quốc tế trong việc thu thập thêm thông tin về nhân dạng một người, vị trí cũng như các hoạt động có liên quan tới hành vi phạm tội của người đó.

Đại diện cảnh sát Hoàng gia Thái Lan khẳng định rằng cảnh sát không cố tình trì trệ vụ án, mà đã tìm bà Yingluck bằng mọi cách. Đến nay nơi ở chính xác của cựu thủ tướng ở đâu vẫn còn là một ẩn số.

Một khi "thông báo xanh" được ban hành, cảnh sát Thái Lan sau đó có thể yêu cầu Interpol bật "thông báo đỏ" để phát hành lệnh bắt giữ quốc tế đối với bà Yingluck.

Cựu Thủ tướng Yingluck đã trốn khỏi Thái Lan vào ngày 23-8, hai ngày trước khi tòa ra phán quyết cuối cùng với bà liên quan tới vụ án trợ giá gạo cho nông dân gây thất thoát hàng tỉ USD.

Truyền thông Thái Lan đưa tin bà đã bỏ trốn tới tỉnh Sa Kaeo, giáp biên Campuchia trên chiếc Toyota Camry, rồi sau đó vượt biên đi tới Dubai và chạy sang Anh.

Sau khi phát hiện bà bỏ trốn, tòa án tối cao đã hoãn đọc phán quyết cho tới ngày 27-9. Bà đã bị tuyên có tội, bị kết án vắng mặt mức án năm năm tù. Bản án không có thời hạn chấm dứt hiệu lực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.