Hong Kong: Mỹ rút quy chế đặc biệt là ‘con dao hai lưỡi’

(PLO)- Mỹ nói không còn đảm bảo Hong Kong có thể tiếp tục được hưởng quy chế đối xử đặc biệt từ Mỹ, so với cách Mỹ đối với Trung Quốc.

Hãng tin Reuters cho biết chính quyền Hong Kong vừa lên tiếng yêu cầu Mỹ đứng bên ngoài chuyện bàn bạc về luật an ninh quốc gia mới mà Trung Quốc tính áp đặt lên đặc khu này. Hong Kong cũng cảnh cáo chuyện Mỹ rút quy chế đặc biệt với Hong Kong sẽ là “con dao hai lưỡi” với kinh tế Mỹ.

“Mọi trừng phạt đều là một con dao hai lưỡi sẽ không gây hại cho quyền lợi của Hong Kong mà cũng sẽ ảnh hưởng mạnh đến quyền lợi của Mỹ” – chính quyền Hong Kong tuyên bố cuối ngày 28-5.

Biểu tình ở Hong Kong ngày 27-5. Ảnh: REUTERS

Theo tuyên bố của chính quyền Hong Kong, trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2018, thặng dư thương mại của Mỹ với Hong Kong là 297 tỉ USD – con số lớn nhất so với tất cả đối tác thương mại của Mỹ. Chưa hết, hiện có khoảng 1.300 công ty Mỹ hoạt động tại Hong Kong.

Ngày 28-5, Bộ Ngoại giao Mỹ nói không còn đảm bảo Hong Kong có thể tiếp tục được hưởng quy chế đối xử đặc biệt từ Mỹ, so với cách Mỹ đối với Trung Quốc. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cảnh cáo Hong Kong có thể sẽ bị đối xử như cách Mỹ đối xử với Trung Quốc về thương mại và những vấn đề tài chính khác.

Theo Reuters, trong ngày 29-5 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thông báo về phản ứng của mình với việc Quốc hội Trung Quốc ra nghị quyết xây dựng luật an ninh cho Hong Kong.

Người dân Hong Kong dùng dù che chắn hơi cay cảnh sát bắn ra khi đối phó biểu tình ngày 27-5. Ảnh: REUTERS

Phần mình, Trung Quốc cho rằng luật an ninh mới với Hong Kong – nhiều khả năng sẽ có hiệu lực trước tháng 9 tới – sẽ xử lý các vấn đề ly khai, lật đổ, khủng bố và can thiệp từ nước ngoài vào Hong Kong. Cả chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hong Kong đều khẳng định luật an ninh mới không đe dọa gì đến quyền tự trị của đặc khu này cũng như đến quyền lợi của các nhà đầu tư nước ngoài.

Bộ Công an Trung Quốc nói sẽ “hướng dẫn và hỗ trợ” cảnh sát Hong Kong, vốn trước đây vẫn độc lập với Trung Quốc. Theo Reuters, có thể sắp tới sẽ có nhiều cơ quan tình báo Trung Quốc mở trụ sở ở Hong Kong.

Bà Lâm họp báo tại Hong Kong ngày 26-5. Ảnh: REUTERS

Ngày 29-5, một tờ báo địa phương đưa lời của Trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga đề nghị người dân Hong Kong “cùng chung tay theo đuổi giấc mơ của chúng ta và để sang một bên các bất đồng”. Bà Lâm nói luật an ninh này là cần thiết để đối phó “đe dọa khủng bố”. Theo bà Lâm, các tổ chức ủng hộ “độc lập và tự quyết” đã thách thức thẩm quyền của chính phủ đại lục và chính quyền địa phương cũng như kêu gọi can thiệp từ bên ngoài.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.