Hơn 30% doanh nghiệp mất chi phí cho cán bộ thuế

(PLO) - Kết quả khảo sát của VCCI trong lễ công bố kết quả “Đánh giá cải cách thủ tục hành chính thuế - Mức độ hài lòng của DN năm 2014” sáng 11-8 cho hay: trung bình có 32% DN phải trả chi phí không chính thức cho cán bộ thuế. 

Tỷ lệ DN phải chi trả chi phí không chính thức không đồng đều giữa các nhóm DN theo nguồn vốn sở hữu. Kết quả khảo sát cho thấy, trong khi chỉ có khoảng 19% DN nhà nước cho biết phải trả chi phí không chính thức, thì có tới hơn 33% DN dân doanh và 41% DN FDI phải trả chi phí không chính thức cho công chức thuế.

Khảo sát cũng cho hay, nếu không trả chi phí không chính thức, DN sẽ bị phân biệt đối xử. Những DN nhà nước có quy mô doanh thu dưới 10 tỉ đồng hoặc trên 100 tỉ đồng có tỷ lệ lo ngại bị phân biệt đối xử nếu không chi trả chi phí không chính thức cao nhất. Đối với DN FDI những DN lo ngại bị phân biệt đối xử là những DN có doanh thu từ 20 – 50 tỉ đồng. Trong khi đó, DN dân doanh có tỉ lệ lo ngại bị phân biệt đối xử nếu không trả chi phí không chính thức thuộc nhóm DN có doanh thu từ 10 – 20 tỉ đồng hoặc trên 100 tỉ đồng.

Các hình thức phân biệt đối xử đối với DN khi DN không trả chi phí không chính thức gồm: Kéo dài thời gian làm thủ tục, yêu cầu bổ sung, giải trình hồ sơ và thái độ không văn minh, lịch sự của công chức thuế.

Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp VN, VCCI, để giảm thiểu những khó khăn trong thủ tục hành chính thuế đối với DN, ngoài việc đổi mới căn bản từ những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thuế, thì áp dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thuế cũng là một điểm mấu chốt.

“Hiện đã có tới hơn 90% DN kê khai thuế điện tử. Đây chính là tiền đề quan trọng cho việc đơn giản hóa hơn nữa thủ tục hành chính thuế”, ông Lộc cho hay.

Khảo sát của VCCI được tiến hành với gần 10.000 DN cả nước, với tỷ lệ phản hồi gần 30%. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.