Hơn 2.000 câu hỏi của nông dân gửi Thủ tướng

(PLO)- Trước phiên đối thoại đã có hơn 2.000 câu hỏi của nông dân cả nước gửi đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

 

Vào ngày 10-12 tới, tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ đối thoại với nông dân về những vướng mắc trong sản xuất nông nghiệp, liên kết sáu nhà để kiến tạo chuỗi giá trị nông sản.

Cuộc đối thoại này thu hút sự quan tâm của đông đảo bà con nông dân cả nước. Trước thềm hội nghị đã có hơn 2.000 câu hỏi của bà con nông dân, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, các chuyên gia... gửi đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên đối thoại với nông dân tại Hải Dương năm 2018.

Câu hỏi của bà con nông dân tập trung vào các vấn đề như việc tiêu thụ nông sản, vấn đề đất nông nghiệp, vấn đề sản xuất nông nghiệp sạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, ô nhiễm môi trường...

Ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cho biết vướng mắc lớn nhất của người nông dân hiện nay chính là việc tiêu thụ nông sản, tìm thị trường cho nông sản và những thách thức đối với người nông dân trong quá trình hội nhập... 

Tại hội nghị đối thoại lần này, người nông dân sẽ được chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng của mình với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng cũng sẽ trao đổi trực tiếp với nông dân về những chủ trương lớn của Đảng, chính sách của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Được biết đây là lần thứ hai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại trực tiếp với nông dân sau thành công của lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Dương diễn ra tháng 4-2018. Chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với UBND TP Cần Thơ tổ chức.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.