Hội chứng hết tiền chơi bóng đá

(PLO)- Giải hạng nhất 2017 sắp sửa bốc thăm chia lịch thi đấu thì đùng một cái, CLB Phú Yên làm đơn xin bỏ giải.

Ban tổ chức giải hạng nhất đang gặp nhiều rắc rối vì bóng chưa lăn đã có đến ba đội làm đơn xin bỏ giải. Cái khó là hạng nhất quốc gia mang tiếng là chuyên nghiệp nhưng có quá ít đội tham dự.

Khác với đội PVF không muốn lập CLB đá hạng nhất mà chỉ đào tạo trẻ, còn lại Đồng Nai và mới nhất là Phú Yên bỏ giải do không có kinh phí duy trì. Theo quy định, mỗi đội bóng phải có khoảng 20 tỉ đồng mới có thể chi đủ cho một mùa giải.

Hội chứng hết tiền chơi bóng đá ảnh 1
Các cầu thủ Phú Yên chịu nhiều thiệt thòi khi không thể dự giải hạng nhất 2017.

CLB Phú Yên vừa gửi đơn xin không đá giải có đoạn: “Chuẩn bị cho mùa giải 2017, Sở VH-TT&DL tỉnh Phú Yên đã tích cực vận động xã hội hóa để tìm nguồn tài trợ cho đội bóng tiếp tục tham gia giải hạng nhất quốc gia. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các doanh nghiệp trong tỉnh phần lớn là vừa và nhỏ nên việc huy động xã hội hóa rất khó khăn. Mặc khác, ngân sách tỉnh cũng khó khăn, do đó, không đủ điều kiện để đăng ký tham gia mùa giải 2017”.

Trước đó, CLB Đồng Nai cũng viết đơn nêu rõ gặp khó khăn nhiều mặt nên xin rút lui khỏi giải hạng nhất, khi nào có điều kiện sẽ tiếp tục tham gia.

Giải hạng nhất đã eo hẹp đội bóng tham gia, giờ lại có ba đội xin rút lui khiến chỉ còn bảy đội. Con số lẻ này sẽ rất khó cho ban tổ chức xếp lịch thi đấu do mỗi đội phải nghỉ một vòng.

Hội chứng hết tiền chơi bóng đá ảnh 2
Các nhà tổ chức giải VPF gặp nhiều khó khăn do các đội bỏ giải

Nói như chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương là mô hình bóng đá Việt Nam chẳng khác gì siêu mẫu. V-League có 14 đội là vòng một, cái eo là giải hạng nhất, riêng hạng nhì giống vòng ba thì phình ra.

Ông Xương kết luận thân hình siêu mẫu thì đẹp, còn với sự phát triển của một nền bóng đá lại là một sự bất hợp lý.

Trở lại với chuyện các đội chuyên nghiệp chủ yếu do thiếu tiền mà phải bỏ giải hạng nhất, VPF đã gắng sức vận động các đội khác thay thế vẫn chưa có kết quả. Đội Cà Mau mùa rồi bị xuống hạng nhì có thể sẽ được đặc cách trở lại hạng nhất. Bên cạnh đó, đội Bình Định từng thua CLB PVF trận chung kết lên hạng nhất nhưng nếu quay lại cũng khó vì vướng bài toán “tiền đâu?”.

Làn sóng các CLB bỏ giải đang đặt ra thách thức rất lớn cho các nhà tổ chức trong bối cảnh kinh tế khó khăn sẽ dẫn đến giải đấu chuyên nghiệp chẳng khác gì nghiệp dư.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.