HLV Thái Lan có đội hình mạnh tiếp nhà vô địch Việt Nam

(PLO)- Nhà cầm quân Issara Sritaro của U-22 Thái Lan cho biết ông mãn nguyện với việc hợp tác của các CLB và hứa hẹn trận cuối vòng bảng gặp đương kim vô địch Việt Nam lúc 19 giờ ngày 11-5 sẽ rất hay và thú vị.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Sritaro chia sẻ với báo chí Thái Lan rằng ông nhẹ nhõm khi CLB Buriram đã nhả hai trụ cột để tập trung cùng U-22 Thái Lan tại Chonburi trước khi sang Campuchia. Cùng với đó hai CLB thuộc Thai-League 2 cũng cho lên tuyển hai trụ cột nữa. Như vậy U-22 Thái Lan đã có đầy đủ thành phần mạnh nhất như hồi dự Doha Cup 2023 tại Qatar.

Việc thiếu tay săn bàn Suphanat Muanta đối với HLV Sritaro là một tiếc nuối nhưng không khiến ông lo lắng nhiều vì khi Thái Lan đá Doha Cup, đội hình cũng không có Suphanat Muanta mà vẫn thi đấu rất thành công.

U-22 Thái Lan đã có đầy đủ thành phần mạnh nhất.

U-22 Thái Lan đã có đầy đủ thành phần mạnh nhất.

Việc trung vệ Jonathan Khemdee sớm hết chấn thương trước dự báo của bác sĩ khiến HLV Sritaro cảm thấy rất yên tâm trong chiến dịch săn huy chương vàng.

Trước đây trong các buổi họp báo, HLV Sritaro hay nhắc đến đương kim vô địch Việt Nam và xem đấy là đối trọng lớn nhất. Nay thì HLV này đã an tâm khi đủ lực lượng tập luyện trước thềm SEA Games 32.

Không nhắc đến các đối thủ còn lại ở bảng B, HLV Sritaro chỉ tập trung vào thầy trò HLV Troussier và quả quyết trận gặp U-22 Việt Nam ở vòng loại sẽ là trận chung kết bảng và ông sẽ đưa ra đội hình mạnh như trận hòa nhà đương kim vô địch châu Á Saudi Arabia 2-2 tại Doha Cup. “Đó là đội hình giàu sức chiến đấu, phòng ngự rất ấn tượng, tấn công cũng rất sắc nét và có tính đột biến cao” - HLV Sritaro nói.

HLV Sritaro cho biết ông vẫn giữ nguyên công thức chiến thắng và cách tiếp cận trận đấu như đã cùng các học trò rất thành công tại Doha Cup, trong đó có trận hòa ấn tượng Saudi Arabia và trận thắng chủ nhà Qatar 1-0.

Nói về U-22 Thái Lan tại SEA Games 32, cựu tuyển thủ Thái Lan từng bốn lần vô địch SEA Games - HLV Tawan Sripan của Bangkok Utd đưa ra nhận xét: “U-22 Thái Lan rất mạnh, tập thể đấy đồng đều ở các vị trí nên rất dễ xây dựng cách chơi và đặc biệt là thực hiện phương án tấn công đa dạng. Hơn nửa đội hình U-22 Thái Lan là những trụ cột đang thể hiện rất tốt tại Thai-League 1 trong màu áo các CLB nên họ rất dày dạn”.

Với HLV Sritaro, nhà cầm quân trẻ của Thái Lan thì sân chơi SEA Games 32 là sân chơi đầu tay, còn với HLV Troussier của Việt Nam thì đây là lần đầu ông dẫn dắt một đội bóng dự SEA Games. Tuy nhiên điều khác biệt là HLV Sritaro xem đây là khởi điểm để ông bước lên những vị trí cao hơn thì HLV Troussier từng dự World Cup lại dẫn dắt một tập thể trẻ nuôi nhiều mục tiêu nhưng tất cả sẽ bắt đầu từ SEA Games 32.

Các cuộc chạm trán giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan luôn hấp dẫn nhưng lần này ngoài sự hấp dẫn còn mang nhiều yếu tố thú vị từ những khác biệt của hai nền bóng đá trong cách xây dựng và ưu tiên cho tập thể U-22 dự SEA Games.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.