HLV Park Hang-seo: ‘Nhiều cầu thủ chơi chưa hết sức!’

(PLO)- Sau trận đấu tập của đội Việt Nam với quân xanh Incheon United FC thua 1-2, ông Park Hang-seo tỏ ra hài lòng về sự cố gắng của các học trò và cho biết cần nhiều thử nghiệm nữa để chọn ra đội hình ưng ý nhất.

HLV Park Hang-seo nói: “Đây là trận đấu đầu tiên và cũng là đá tập để ban huấn luyện chọn ra những cầu thủ tốt nhất cho từng vị trí, hướng tới giải đấu sắp tới. Nhiều cầu thủ mới lần đầu tiên đá trong đội hình. Thế nên việc họ chơi bóng chưa trơn tru cũng là điều bình thường. Có thể các cầu thủ chưa dốc hết sức nhưng ban huấn luyện cũng đã có cái nhìn đầu tiên về họ”.

Ông thầy người Hàn Quốc cho biết sẽ cần có thêm nhiều sự thử nghiệm hơn nữa để từng bước hoàn thiện đội tuyển hướng tới AFF Cup 2018.

HLV Park Hang-seo còn nhiều việc phải làm sau trận giao hữu thua Incheon 1-2. Ảnh: ANH NHẬT

Theo VFF, trong cả hai bàn thua ở trận đấu tập với Incheon United, đội tuyển Việt Nam đều mắc lỗi cá nhân từ hàng phòng ngự. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc không chỉ trích bất cứ cá nhân nào.

“Chúng tôi không thi đấu vì kết quả thắng thua, mà mục đích chính là thử nghiệm đội hình. Trong trận đấu này, hai bàn thua đều có lỗi từ hàng phòng ngự. Tuy nhiên, cũng cần phải thông cảm với họ, bởi hầu hết chưa được chơi thường xuyên cùng nhau. Tôi nghĩ họ có thể làm tốt hơn trong những tình huống tương tự ở các trận sau” - ông thầy 59 tuổi nói.

Thực chất Incheon United đang có phong độ không tốt ở K-League. Nhưng theo đánh giá của HLV Park Hang-seo thì họ vẫn là đối thủ chất lượng với đội tuyển Việt Nam. Đội chủ nhà đã giúp cho các học trò ông Park Hang-seo một bài tập đầu tiên bổ ích trên đất Hàn Quốc.

“Phải khẳng định Incheon là đối thủ mạnh. Minh chứng rõ nhất là đội bạn đã tận dụng tốt hơn chúng tôi. Thế nên chiến thắng của họ là hoàn toàn xứng đáng” - thầy Park nhấn mạnh.

Văn Quyết lại ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam.

Cũng cần biết trong trận đấu này, đội tuyển Việt Nam lẽ ra được chơi hơn người ở ngay đầu hiệp 1 do thủ môn của đội bạn bắt bóng ngoài vòng cấm, phải nhận thẻ đỏ rời sân. Tuy nhiên, với mong muốn được cọ xát, thử nghiệm đội hình nên ông Park đề nghị trọng tài, ban huấn luyện Incheon United bỏ qua để thủ môn của đội bạn tiếp tục thi đấu.

Lý giải về tình huống này sau trận đấu, HLV Park Hang-seo cho biết: “Về việc thủ môn của Incheon United bị thẻ đỏ, tôi chủ động liên hệ với tổ trọng tài và ban huấn luyện đội bạn. Tất cả đều đồng ý với phương án của tôi là để cậu ấy thi đấu tiếp. Trận đấu này chỉ là thử nghiệm đội hình của đội tuyển Việt Nam nên nếu 10 đấu 11 thì không còn nhiều ý nghĩa”.

Khi được hỏi về những thử nghiệm ở vị trí của hậu vệ Văn Thanh để lại bên hành lang cánh phải, HLV Park Hang-seo tiết lộ: “Vị trí của Văn Thanh tôi đã thử Văn Thành, Trọng Hoàng và cả Phan Văn Đức. Nhưng sau trận đấu này, tôi thấy mình cần phải thử nghiệm nhiều hơn nữa để tìm ra được những gương mặt tối ưu cho vị trí đang còn khuyết này ở đội tuyển Việt Nam”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.