HLV Lê Thụy Hải sắp chia tay B. Bình Dương?

(PL)- Cuộc chia tay của HLV tự nhận giỏi nhất Việt Nam với đội bóng đang dẫn đầu  V-League chỉ còn tính từng ngày…

Mấy ngày qua làng bóng xôn xao chuyện HLV Lê Thụy Hải đòi từ chức vì bất đồng với cấp trên nhưng ông chủ tịch đội B. Bình Dương muốn ông Hải viết đơn xin nghỉ chứ không phải nói miệng. Mọi chuyện vẫn chưa đi đến hồi kết vì cái chính là điều khoản “đơn phương chấm dứt hợp đồng” khiến cho cả hai bên “giữ miếng” để không đưa ra trước một quyết định chính thức nào.

Thông tin từ nội bộ B. Bình Dương đưa ra rằng HLV Lê Thụy Hải không hài lòng sau cuộc nói chuyện với Chủ tịch CLB Nguyễn Minh Sơn về việc phải chơi đẹp và có điểm trước đội mạnh Jeonbuk Motors (Hàn Quốc).

HLV Lê Thụy Hải cơm không lành canh không ngọt với B. Bình Dương dễ dẫn đến một cuộc chia tay. Ảnh: XUÂN HUY

Thực tế ngay từ đầu, HLV Lê Thụy Hải có nói về việc sẽ “buông” AFC Champions League nhưng chỉ là một kiểu giận dỗi VFF xếp lịch thi đấu dày đặc khiến học trò ông khó lòng giữ phong độ tốt cho cả chỉ tiêu giữ ngôi vô địch V-League. Trong khi đó, B. Bình Dương vào sân chơi châu Á gặp toàn đối thủ sừng sỏ hàng đầu Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc nên từ thua tới thua là điều dễ hiểu.

Bên cạnh đó, mâu thuẫn giữa ông Hải và B. Bình Dương trước trận đá với Jeonbuk Motors (hòa 1-1) chỉ là giọt nước tràn ly. Bởi từ rất lâu B. Bình Dương đã không thể kiểm soát những phát ngôn của ông Hải từ trong nội bộ đội bóng đến cách bàn luận về bóng đá Việt Nam.

Trong khi đó, HLV Lê Thụy Hải bày tỏ mong muốn nghỉ việc ở B. Bình Dương vì tuổi cao sức yếu và mới trải qua một cơn bệnh. Ông Hải trần tình: “Không phải từ trận đấu ở AFC Champions League mà ngay trước trận đấu bù với Hà Nội T&T (ngày 3-4), tôi đã xin nghỉ dù chưa viết đơn. Tôi đã nói là mình bị ốm, sức yếu nên nghỉ thì tốt hơn. Sau đó lãnh đạo họp đội xin ý kiến và biểu quyết có cho tôi nghỉ hay không nhưng chẳng thấy ai nói gì, nghĩa là họ không cho tôi nghỉ”.

Ông Lê Thụy Hải có chức danh giám đốc kỹ thuật vì thiếu bằng cấp để bổ nhiệm HLV trưởng theo quy định. Tuy nhiên, ai cũng biết ông Hải có quyền quyết định tối cao về chuyên môn ở B. Bình Dương. Người trong cuộc không lạ tính cách mạnh mẽ của ông Lê Thụy Hải luôn không muốn bị người khác áp đặt và can thiệp vào công việc của ông. Chẳng hạn, ông thường cho nhiều cầu thủ mà B. Bình Dương tốn rất nhiều tiền để mua về ngồi ghế dự bị, không như ý của cấp trên. Ông Hải cũng hay bắt bẻ những góp ý của lãnh đạo và trong hơn 10 năm qua, ông có đến sáu lần chia tay rồi tái ngộ với B. Bình Dương.

Lần thứ bảy của ông Lê Thụy Hải có thể là cuộc chia tay cuối cùng…

B. Bình Dương vô địch nhờ ông Hải

Trải qua 14 đời HLV từ nội đến ngoại, B. Bình Dương vẫn chưa một lần vô địch, ngoại trừ đặt dưới tay HLV Lê Thụy Hải. Ông thầy quê Hà Đông từng dẫn dắt B. Bình Dương ba lần vô địch quốc gia năm 2007, 2008, 2014 và hiện đang dẫn đầu V-League 2015. Hợp đồng của ông Hải có thời hạn một năm và mới trôi qua sáu tháng với mức lương 5.000 USD/tháng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.