HFF làm bóng đá học đường

LĐBĐ TP.HCM (HFF) vừa giới thiệu đề án bóng đá học đường với ví von của Chủ tịch Trần Anh Tú nhắc lại câu nhận xét của cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam A. Riedl hơn 10 năm trước:

Bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc”. Và hôm nay, người đứng đầu HFF quyết làm lại bóng đá TP.HCM ngay từ cái nền của bóng đá học đường.

Thực chất những đề án bóng đá học đường trước đây có rất nhiều và rầm rộ nhưng đều ở dạng “đầu voi đuôi chuột”. Lần này, HFF quyết làm tử tế hơn khi phối hợp với Công ty Worldline, Công ty Dentsu để tìm kiếm nguồn tài trợ nhằm phát triển dự án bền lâu. Vai trò của bóng đá học đường trong khu vực là cũ người mới ta theo kiểu kích thích học sinh niềm đam mê bóng đá và qua đó tìm kiếm tài năng nhí.

HFF đã khảo sát và chọn 48 trường học tại TP.HCM thí điểm áp dụng mô hình bóng đá học đường. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến lo ngại về trách nhiệm của các nhà tài trợ có thực sự lâu bền hay lúc gặp khó thì buông theo kiểu “đánh trống bỏ dùi” hoặc tan đàn vì kém hiệu quả.

HFF làm bóng đá học đường ảnh 1

Bóng đá học đường sẽ phát triển nếu HFF đi đúng hướng bằng chính cái tâm của mình. Ảnh: XUÂN HUY

Thêm một băn khoăn nữa của môi trường TP.HCM có thể phát triển bóng đá học đường là nền tảng cho một nền bóng đá chuyên nghiệp hùng mạnh như tại Nhật Bản. Ở đấy, những “sứ giả” của bóng đá học đường là những cựu danh thủ. Họ đến trò chuyện với các em nhỏ, kể về nghề bóng đá, cùng chơi bóng đá nên rất dễ kích thích lòng đam mê của các em.

Thế nhưng đề án bóng đá học đường của HFF chỉ trông chờ vào các giáo viên thể chất các trường, các trưởng bộ môn bóng đá của các trung tâm TDTT quận, huyện. Họ không phải là cựu danh thủ để các em nhỏ say mê, thần tượng, bị lôi cuốn và bị thuyết phục đến với bóng đá.

Rất mong những nhà sáng lập và điều hành dự án bóng đá học đường của HFF luôn giữ một tình yêu cháy bỏng với hoài bão của mình chứ không phải vì tư duy nhiệm kỳ.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.