Hết lòng vì vợ

Trong tuần qua, cựu tổng thống (TT) Mỹ Bill Clinton đã được báo chí Anh đặc biệt quan tâm khi ông bận rộn tại London để vận động gây quỹ tranh cử TT cho bà vợ quý Hillary Clinton và quảng cáo cho cuốn sách mới Cho nhau (Giving) của ông.

Trong một bữa tiệc gây quỹ, ông Bill Clinton lần đầu tiên nói đến tham vọng làm TT của vợ và nhiệm vụ cụ thể của ông giúp bà Hillary nếu trúng cử vào Nhà Trắng.

Ông Clinton nói: “Nếu làm TT, bà xã tôi sẽ yêu cầu tôi hành động ngay để khôi phục vị thế của nước Mỹ, nói với tất cả mọi người rằng nước Mỹ lại sẵn sàng hợp tác như xưa, sau 8 năm áp dụng các chính sách đơn phương làm cả thế giới căm giận”.

Báo Anh Guardian nhận xét lần đầu tiên trong cuộc đời chính trị, ông Clinton đã nói thật ý nghĩ của mình: “Các cử tri Mỹ quan tâm ai có khả năng nhất khôi phục vị thế của Mỹ trên thế giới. Người dân thường Mỹ biết rõ chúng ta hầu như không có vấn đề nào trên thế giới tự mình có thể giải quyết được. Chính vì vậy tôi phải giúp đỡ cuộc vận động tranh cử của bà xã tôi vì mọi người nghĩ rằng nếu trúng cử bà ấy sẽ phải nhanh chóng hành động để khôi phục uy tín của chúng ta trên thế giới và nói với mọi người rằng có thể có những lúc chúng ta phải tự mình làm một số việc nhưng vẫn rất ưu tiên hợp tác với mọi người”.

Ông Bill Clinton còn ngầm chỉ trích chính quyền Bush: “Tác động chung của chủ nghĩa đơn phương đã làm cho thế giới căm giận đúng vào lúc chúng ta có sự ủng hộ nhiều hơn bất cứ thời gian nào gần đây, do sự kiện 11-9”.

Ông Clinton tỏ ra rất vui về kết quả thăm dò mới nhất của Washington Post và ABC News cho thấy bà Hillary vượt ứng viên đối thủ Barack Obama của Đảng Dân chủ 33% tỉ lệ ủng hộ và có thể đánh bại đối thủ Rudolph Giuliani của Đảng Cộng hòa với tỉ lệ 51% so với 43% phiếu bầu.

Ông Bill Clinton còn khẳng định rằng những ai chê trách bà Hillary là “chính khách đầy tham vọng” là không công bằng. Ông nói: “Trái ngược với những gì người ta gán ghép cho bà xã nhà tôi, bà ấy bao giờ cũng là một ứng viên rất khiêm nhường, miễn cưỡng phải ra tranh cử”.

T.Tùng (Theo NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.