Hé lộ mức thu nhập không tưởng của Messi

Lionel Messi đang là cầu thủ có mức thu nhập cao nhất thế giới khi thu về xấp xỉ 1 triệu bảng/tuần.

Theo kết quả khảo sát hàng năm của tạp chí France Football, Lionel Messi đang hưởng mức lương cơ bản là 26 triệu bảng/năm tại Barca (chưa tính thưởng). Con số này chưa thấm tháp vào đâu nếu so với nguồn thu nhập khổng lồ hàng năm của siêu sao người Argentina.

Cụ thể, theo tính toán của France Football, nguồn thu nhập hàng năm của tiền đạo Barca rơi vào khoảng 47,8 triệu bảng. Ngoài mức lương khổng lồ tại Camp Nou, El Pulga còn bỏ túi hơn 20 triệu bảng nhờ các bản hợp đồng thương mại “khủng” với các đối tác lớn như Adidas, FIFA 15 hay hãng hàng không Thổ Nhĩ Kì.

Như vậy, với mức thu nhập 47,8 triệu bảng/năm, trung bình mỗi tuần Messi có khoảng gần 1 triệu bảng.

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo dù có hình ảnh thương mại rất tốt lại chỉ thu về 39,7 triệu bảng. Bởi vậy, ngôi sao người Bồ chỉ xếp thứ 2 trong BXH những ngôi sao bóng đá có nguồn thu nhập cao nhất thế giới. Xếp ngay sau Messi và Cris Ronaldo trong danh sách này là Neymar, người có nguồn thu nhập là 26,8 triệu bảng/năm.

Người dẫn đầu về khoản thu nhập ở Premier League là Robin van Persie. Ngoài mức lương cơ bản là 11,8 triệu bảng, chân sút người Hà Lan còn bỏ túi thêm 5 triệu bảng tiền thưởng và lợi tức từ các bản hợp đồng thương mại. Tuy vậy, Van Persie chỉ xếp thứ 5 trong BXH những cầu thủ thu nhập cao nhất.

Người xếp vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng này vẫn là 1 cầu thủ thuộc La Liga. Đó là Gareth Bale, ngôi sao thu về 17,5 triệu bảng/năm.

Xếp các vị trí tiếp theo lần lượt là Wayne Rooney (16,5 triệu bảng), Sergio Aguero (15,5 triệu bảng), Eden Hazard và Yaya Toure (14,7 triệu bảng).

Ở hạng mục HLV, Jose Mourinho đang là nhà cầm quân có nguồn thu nhập cao nhất. Ngoài mức lương 10 triệu bảng, chiến lược gia người Bồ còn có thêm 3,2 triệu bảng lợi nhuận thương mại. Trong top 10 còn có 1 vài nhà cầm quân khác ở Premier League như Arsene Wenger (8,3 triệu bảng), Louis van Gaal (7,3 triệu bảng), Andre Villas-Boas (6,25 triệu bảng).

Theo Hải Nam (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.