Hàn Quốc: Thêm người chết, số ca nhiễm tăng gần gấp rưỡi

(PLO)- Ngoài hai người chết, Hàn Quốc ghi nhận thêm 142 ca nhiễm mới COVID-19 chỉ trong một ngày, gây lo ngại về khả năng lây lan theo cấp số nhân.

Hãng tin Yonhap dẫn thông báo của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết trong tối 21-2 nước này có trường hợp thứ hai tử vong vì dịch COVID-19. Bệnh nhân này chết khi đang điều trị tại BV Cheongdo Daenam. Trường hợp tử vong đầu tiên ở nước này vì COVID-19 cũng là bệnh nhân tại bệnh viện này.

Sáng 22-2, Hàn Quốc ghi nhận thêm 142 ca nhiễm mới COVID-19 gây dịch viêm đường hô hấp cấp chỉ trong một ngày. Con số này cao gần gấp rưỡi tổng số ca nhiễm mới được phát hiện trong ngày 21-2, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở Hàn Quốc lên 346 người.

Hai nguồn lây nhiễm chính vẫn là nhà thờ thuộc giáo phái Shincheonji ở TP Daegu và BV Cheongdo Daenam ở quận Cheongdo, tỉnh Bắc Gyeongsang. 

Người dân xếp hàng xét nghiệm COVID-19 tại TP Daegu. Ảnh: AP

Theo số liệu cập nhật tính đến 9 giờ sáng 22-2, TP Daegu phát hiện 28 ca nhiễm mới, trong đó có 24 người từng tham gia hoạt động tại nhà thờ Shincheonji, một người có liên hệ với BV Cheongdo Daenam.

Trong khi đó, tỉnh Bắc Gyeongsang ghi nhận tới 103 trường hợp nhiễm bệnh. Có 10 người nhiễm bệnh có liên hệ với các nhà thờ Shincheonji và 91 người được xác định có nguồn lây nhiễm từ BV Cheongdo Daenam.

Tới thời điểm hiện tại, Hàn Quốc đã ghi nhận khoảng 120 ca nhiễm có liên hệ tới bệnh viện này. 

Trong thông cáo cập nhật này, thủ đô Seoul không phát hiện ca nhiễm mới. Ngoài TP Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, số ca nhiễm mới xuất hiện rải rác ở tám tỉnh, thành khác trong cả nước Hàn Quốc.

Các nhân viên y tế khử trùng khu vực nhà thờ có liên quan tới "bệnh nhân số 31". Ảnh: ARIRANG

BV Cheongdo Daenam và nhà thờ Shincheonji ở Daegu là hai nguồn lây nhiễm lớn nhất ở Hàn Quốc. Cả hai đều có liên quan tới trường hợp “siêu lây nhiễm” - “bệnh nhân số 31”.

Người này đã từ chối xét nghiệm COVID-19 sớm khi được thăm khám tại bệnh viện trên và thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng, cũng như nhiều lần sử dụng các phương tiện giao thông công cộng trong thời gian có triệu chứng bệnh.

Các bác sĩ, nhân viên y tế và bệnh nhân có triệu chứng bệnh hô hấp ở BV Cheongdo Daenam đã được yêu cầu xét nghiệm. Nhà thờ Shincheonji ở Daegu và các nhà thờ cùng giáo phái ở Seoul đã bị đóng cửa.

Nếu không tính chung số ca nhiễm bệnh trên du thuyền Diamond Princess vào số ca bệnh ở Nhật, Hàn Quốc hiện là nước có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

Hàn Quốc đã tuyên bố tình trạng dịch bệnh lây lan trong cả nước nhưng vẫn đang giữ mức độ báo động trong cả nước cao ở mức 3 (báo động cam) trong hệ thống bốn mức.

Toàn bộ TP Daegu đã được đặt trong tình trạng báo động, trong khi khu vực Cheongdo cũng nằm trong danh sách “khu vực kiểm soát đặc biệt”.  

Ý: Một người chết vì COVID-19, số ca nhiễm tăng gấp 5 một ngày

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.