Hàn Quốc đưa võ Taekkyeon vào đấu trường Olympic

(PLO)- Taekkyeon là môn võ thuật truyền thống của Hàn Quốc với hơn 5.000 năm tuổi và được phát triển mạnh tại nhiều nước trên thế giới.

Taekkyeon là môn võ duy nhất của Hàn Quốc đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể từ năm 2011. Vì thế, các hoạt động của bộ môn này luôn đón nhận sự quan tâm nhiệt tình của các cơ quan quản lý thể thao và chính quyền tại Hàn Quốc với mục đích là đưa môn võ này vào thi đấu chính thức tại các kỳ Olympic.

Đại hội thành lập Hiệp hội Taekkyeon Thế giới (WTU) với sự tham gia của đại diện 21 quốc gia. 

Chuẩn bị cho lộ trình này, ngày 29-7, dưới sự bảo trợ của Bộ VH-TT&DL Hàn Quốc, chính quyền TP Chungju (tỉnh Chungcheongbuk-do) tổ chức hội thảo quốc tế. Các chuyên gia đầu ngành của 25 quốc gia cùng nhau thảo luận về quảng bá, phát triển môn Taekkyeon và hướng dẫn đưa môn võ này vào Olympic tranh tài thông qua nhiều hoạt động ở Liên hoan Võ thuật Quốc tế, tiếp nhận các đoàn võ sinh từ nhiều nước đến Hàn Quốc học tập, trao đổi văn hóa thông qua võ thuật...

Nhân dịp này, đại hội thành lập Hiệp hội Taekkyeon Thế giới (WTU) được tổ chức với sự tham gia của đại diện 21 quốc gia gồm: Úc, Philippines, Pháp, Bồ Đào Nha, Thái Lan, Kazakhstan, Campuchia, Ý, Ukraine, Uzbekistan, Anh, Srilanka, Brunei, Bỉ, Việt Nam, Myanmar, Moldova, Malaysia, Nga, Hàn Quốc cùng các chuyên gia, cố vấn, võ sư cao cấp của môn võ truyền thống này. Cựu Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon đã gửi thư chúc mừng và khẳng định với kinh nghiệm và quan hệ quốc tế, ông sẽ hỗ trợ, tư vấn cho WTU trong việc phát triển môn võ quê hương của ông.

Những đòn thế đẹp mắt của Teakkyeon.

Tại buổi lễ, ông Cho Gil-hyeong - Thị trưởng TP Chungju bày tỏ sự ủng hộ trong việc chính quyền sẽ đầu tư kinh phí, nhân lực và tạo điều kiện để cùng với các thành viên, các chuyên gia của WTU xây dựng lộ trình phát triển Taekkyeon.

Sau khi thông qua điều lệ và quy chế hoạt động, đại hội đã bầu ra chủ tịch Hiệp hội Taekkyeon Thế giới là ông Yoon Jin Sik - cựu Đại sứ và hiện là Chủ tịch Liên đoàn Taekkyeon Hàn Quốc. Các ban chức năng của WTU có đại diện của Việt Nam là TS Võ Danh Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật Thế giới (WoMAU), được các quốc gia tín nhiệm là một trong bảy thành viên quốc tế thuộc Ủy ban Thường trực WTU.

TS Võ Danh Hải chúc mừng Chủ tịch Hiệp hội Taekkyeon Thế giới Yoon Jin Sik. 

Từ năm 2014 đến nay, TS Võ Danh Hải từng đưa năm đoàn Taekkyeon quốc tế về giao lưu cùng giới trẻ TP.HCM, Hà Nội. Đặc biệt tại Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM 2016, các võ sĩ Taekkyeon đến từ Hàn Quốc đã làm nức lòng người hâm mộ bằng các màn biểu diễn hết sức hấp dẫn và đạt giải nhất tại cuộc thi năm ngoái. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cử hai HLV sang tập huấn dài hạn sáu tháng tại Hàn Quốc về môn võ thuật này.

Ông Yoon Jin Sik, Chủ tịch WTU, cho biết dưới sự bảo trợ của UNESCO và Bộ VH-TT&DL Hàn Quốc, môn võ Taekkyeon sẽ nhanh chóng bắt kịp sự phát triển của các bộ môn như Taekwondo, Judo, Karate và sớm có mặt tranh tài ở các kỳ Olympic.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.