Hàn Quốc đẩy mạnh bán thủy hải sản sang Việt Nam

(PLO)- Theo Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc, nhận thấy nhu cầu tiêu dùng thủy hải sản Hàn Quốc, những sản phẩm như rong biển, cá ngừ hộp của người Việt Nam ngày càng nhiều

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 22-5, tại MM Mega Market An Phú, thành phố Thủ Đức, TP.HCM, Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc, Hiệp hội nghề cá Hàn Quốc, Liên đoàn hợp tác xã Thủy sản quốc gia, Trung tâm AT Center có buổi làm việc nhằm giới thiệu thủy hải sản Hàn Quốc tới thị trường Việt Nam.

Ông Kim Ki Hoon, đại diện Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc cho biết, Việt Nam đang là quốc gia đứng thứ tư trong các quốc gia giao thương thực phẩm của Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, nhận thấy nhu cầu tiêu dùng thủy hải sản Hàn Quốc, những sản phẩm như rong biển, cá ngừ hộp của người Việt Nam ngày càng nhiều như tình yêu của người Hàn Quốc dành cho các món ăn như phở, bún chả của Việt Nam.

hải sản Hàn Quốc
Cơ quan chức năng Hàn Quốc khảo sát các loại hải sản Hàn Quốc bày bán tại siêu thị. Ảnh: T.UYÊN

Theo ông Kim Ki Hoon, Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc tin tưởng qua sự kiện có thể quảng bá đa dạng mặt hàng thủy hải sản Hàn Quốc như bào ngư, hàu, rong biển…đến người tiêu dùng Việt, đối tác doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn…

Hiện nay, tại siêu thị này đang bán các loại thủy hải sản Hàn Quốc như bào ngư, cá bơn, hàu đông lạnh của Hàn Quốc.

Theo cơ quan thống kê ITC, hai tháng đầu năm 2024, Việt Nam là thị trường cung cấp thủy sản lớn thứ ba cho Hàn Quốc, đạt 25.700 tấn, trị giá 128,5 triệu USD, tăng 11,1% về lượng và tăng 6,7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị phần thủy sản của Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu của Hàn Quốc tăng từ 11,5% trong hai tháng đầu năm 2023, lên 13,8% trong hai tháng đầu năm 2024.

Thị phần hàng thủy sản của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Hàn Quốc tăng với thị phần bạch tuộc đông lạnh, mực, cá khô, tôm khô… tăng, trong khi thị phần các loại tôm giảm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.