Hải Yến và giấc mơ World Cup

(PLO)- Hải Yến chia sẻ với FIFA rằng World Cup nữ là giấc mơ của mọi cầu thủ VN và cả người hâm mộ VN.

Trước trận ra quân của tuyển nữ Việt Nam (VN) đối đầu Hàn Quốc ở vòng chung kết Asian Cup 2022 đêm 21-1, tiền đạo Phạm Hải Yến đã chia sẻ về giấc mơ World Cup với trang chủ FIFA.

Tiền đạo Phạm Hải Yến trong trận chung kết SEA Games với Thái Lan.
Ảnh: CCT

Cầu thủ 27 tuổi của Hà Nội đã ghi tám bàn trong hai trận ra sân ở vòng loại Asian Cup để giúp tuyển nữ VN giành một suất tham dự vòng chung kết diễn ra tại Ấn Độ 2022 và cũng là vòng loại World Cup 2023.

Hải Yến nói với FIFA.com: “Asian Cup là một bài kiểm tra đối với chúng tôi. Mục tiêu của tôi cho chiến dịch này rất đơn giản. Đó là cố gắng cùng đội tuyển nữ VN đạt thành tích tốt nhất để lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup nữ thế giới”.

Năm đội dẫn đầu chung cuộc tại vòng chung kết Asian Cup lần này sẽ giành vé chính thức dự World Cup, cùng với hai đội hạng 6-7 sẽ tranh vé vớt với các lục địa. Và với việc chủ nhà Úc có một suất đặc cách, cũng có nghĩa là các đội tham dự giải có thêm hy vọng. Hải Yến hào hứng: “Tôi nghĩ cơ hội cho 12 đội bóng ở giải này đã tăng lên, bao gồm cả đội tuyển VN. World Cup nữ là giấc mơ của mọi cầu thủ VN và cả người hâm mộ VN”.

Hải Yến kể với FIFA.com: “Tôi đã theo dõi đội tuyển nam VN trong suốt giải SEA Games 22-2003 tại Hà Nội. Khi ấy tôi mới chín tuổi và rất ấn tượng về cầu thủ Phạm Văn Quyến. Lúc đấy trong tôi bắt đầu nhen nhúm giấc mơ làm cầu thủ và ao ước được trở thành một cầu thủ có kỹ năng tuyệt vời như anh ấy…”.

Hải Yến đã chọn bàn thắng của mình vào lưới Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 2019 giúp đội nhà vô địch là khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Khi ấy, hai đội hòa nhau 0-0 sau 90 phút nhưng 2 phút đầu hiệp phụ, Hải Yến đã có bàn ấn định chiến thắng cho VN. “Tôi rất hạnh phúc khi ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết với Thái Lan. Bàn thắng ấy đã đưa chúng tôi giành huy chương vàng SEA Games. Đó là một khoảnh khắc khó quên trong sự nghiệp của tôi”. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.