Hải quan lập trung tâm 'mắt thần' soi hàng cấm, ngà voi...

(PLO)- Năm 2019, Cục Hải quan TP.HCM sẽ giảm 70% thời gian thông quan hàng hóa tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

 

Đó là thông tin được ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM chia sẻ tại buổi gặp mặt báo chí đầu năm 2019 chiều 24-1. Theo ông Thắng, năm 2018, Cục Hải quan TP.HCM đã giảm được 50% thời gian làm thủ tục thông quan hàng hóa.
Vì vậy để giảm tới 70% thời gian thông quan trong năm 2019, Cục Hải quan TP.HCM đã và đang xây dựng những trung tâm “mắt thần” soi chiếu kiểm tra hàng hóa quy mô hiện đại.
Với máy móc hiện đại, thiết bị dò sâu vào trong ruột các container thì cán bộ hải quan không cần phải mở container kiểm tra mất thời gian cho chính hải quan lẫn doanh nghiệp.

Cục Hải quan TP.HCM sẽ giảm tới 70% thời gian thông quan  hàng hóa trong năm 2019.

“Với các thiết bị soi chiếu này sẽ giúp hải quan phát hiện được những lô hàng vi phạm vận chuyển trái phép những mặt hàng cấm, ma túy, ngà voi, sừng tê giác… Bên cạnh đó, Cục sẽ xây dựng đội ngũ cán bộ hải quan chuyên nghiệp, áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành, chắc chắn sẽ giảm được thời gian thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp”, ông Thắng nói.
Một trong những khó khăn của ngành hải quan đang cùng các cơ quan chức năng “đau đầu” tìm hướng giải quyết là tồn đọng container phế liệu nhập khẩu ở các cảng. Theo ông Thắng, hiện các cơ quan quản lý đang gặp khó khăn trong việc xử lý rác nhập khẩu “núp bóng” phế liệu nhập, việc xử lý tiêu hủy những container rác này cũng rất khó vì ảnh hưởng môi trường.
Tại buổi gặp mặt báo chí, lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM cũng chia sẻ thẳng thắn về hạn chế của một số đơn vị hải quan trong việc cung cấp thông tin cho báo chí. Cục Hải quan TP.HCM cho biết trong năm 2019 sẽ “cải cách” nhanh chóng cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí để thông tin chính sách tới người dân, doanh nghiệp.
Cục cũng có kế hoạch hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí với các chuyên đề thông tin chính sách cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong năm 2019.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.