HA Gia Lai và giấc mơ châu lục của “Sắc”​

(PLO)- HA Gia Lai đúng vào thời điểm HLV Kiatisak chuẩn bị dẫn quân đi đá AFC Champions League thì lại trở về cảnh “trên làm dưới phá”. Hàng thủ cứ “hào phóng” như thế thì một tháng nữa làm sao HLV Kiatisak thực thi giấc mơ Champions League?

Từ ngày 15-4 đến 1-5, HA Gia Lai đá tập trung tại bảng H AFC Champions League trên sân Thống Nhất, TP.HCM và rõ ràng HLV Kiatisak còn vô số công việc phải làm.

Sẽ rất gay go nếu HA Gia Lai bước vào sân chơi AFC Champions League mà vẫn cứ vật vờ.

Khởi đi mùa giải 2022 này, HA Gia Lai lại gặp khó với cơn “hạn bàn thắng”, đến lượt trận thứ tư tiếp nhà vô địch 2020 Viettel, Công Phượng dễ dàng ghi hai bàn vào các phút thứ 4 và 26 nhưng sau đó hàng thủ HA Gia Lai lại chểnh mảng lần lượt để thua dễ lại hai bàn.

Tiếc là 2021 dang dở đã hủy giấc mơ vô địch tưởng như đến rất gần với thầy trò HLV Kiatisak.

Nửa mùa bóng 2021, HA Gia Lai khắc phục được việc “thắng dễ, thua dễ”. Nhưng sau đó bước vào quãng nghỉ quá lâu lại cho mượn hết dàn cầu thủ trẻ về Hải Phòng, HA Gia Lai như đánh mất những thế mạnh của một ứng cử viên vô địch. Họ bước vào V-League 2022 thật khó khăn khi lần lượt hòa không bàn thắng với Nam Định rồi về sân nhà hòa tiếp 0-0 với Hà Tĩnh. Sang lượt trận thứ ba khi làm khách tại SL Nghệ An thì để thua dễ 0-2 và đến lượt thứ tư về sân nhà gặp một Viettel chắp vá thì mới biết ghi bàn nhưng cũng để thua dễ hai bàn khiến rơi vào cảnh đá 360 phút rồi mà vẫn chưa biết thắng.

Đá kiểu này là khó với HLV Kiatisak rồi.

Còn đúng một tháng nữa, ngày 15-4, quả bóng bảng H, AFC Champions League lăn trên sân Thống Nhất và HA Gia Lai với tư cách chủ nhà sẽ tiếp các đội mạnh gồm Sydney FC (Úc), Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc) và Yokohama Marinos (Nhật Bản).

Thế mà bây giờ HLV Kiatisak vẫn phải vá víu và chưa tìm ra đáp án.

Sẽ rất gay go nếu HA Gia Lai bước vào sân chơi AFC Champions League mà vẫn cứ vật vờ như bốn lượt trận V-League vừa qua.

 

HA Gia Lai ứng xử với các cầu thủ khóa Công Phượng như thế nào?

Hàng loạt cầu thủ HA Gia Lai lứa khóa I Học viện JMG như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… sẽ trở thành cầu thủ chuyển nhượng tự do vào cuối mùa bóng 2022. Vừa qua bầu Đức cũng lên tiếng về vấn đề này với ý cầu thủ nào muốn đi ông sẽ cho đi. Thực chất là các cầu thủ mang ơn bầu Đức đã cưu mang và đào tạo họ nhưng đã đến lúc phải để họ có quyền quyết định và tự do chọn lựa cuộc sống hay CLB của mình. Việc đi hay ở bây giờ với các cầu thủ đấy đều phải tính bằng giá trị chuyển nhượng theo đúng với tính chất của một cầu thủ chuyên nghiệp.

Ở lại với bầu Đức thì tất nhiên cũng không thể ở không khi đã hoàn thành nghĩa vụ với đơn vị chủ quản mà đi về với những đội bóng đang trải thảm mời như kiểu Bình Định thì chắc chắn rất nhiều cầu thủ đang dòm ngó và mong những khoản tiền lót tay hợp pháp để tích lũy.

Cái khó thực chất không phải nằm ở các cầu thủ mà cái khó giờ đang nằm ở phía HA Gia Lai muốn giữ cầu thủ thì phải ứng xử như thế nào trong quy luật thị trường. Đ.TR

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.