Giải chạy marathon Singapore có vận động viên tử vong

(PLO)-Một vận động viên tử vong sau khi hoàn thành cuộc đua tại giải chạy Marathon Singapore Standard Chartered (SCSM) 2024, diễn ra ngày 1-12.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
vận động viên tử vong
Các VĐV xuất phát tại giải chạy SCSM. Ảnh: NG SOR LUAN

Vài giờ sau khi vận động viên tử vong, ban tổ chức cho biết trên trang Facebook của giải đấu: “Sau khi hoàn thành cuộc đua, người tham gia đã nhận được sự chăm sóc y tế ngay tại chỗ trước khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Singapore.

Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của vận động viên tử vong, những người mà chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ. Chúng tôi rất biết ơn đội ngũ y tế đã hành động để chăm sóc ngay lập tức cho VĐV”.

Trả lời mắc mắc của The Straits Times, đơn vị tổ chức The Ironman Group đã không tiết lộ danh tính của vận động viên tử vong, đồng thời không đưa ra thêm bình luận gì nào “vì tôn trọng dành cho gia đình”.

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Dân sự Singapore (SCDF) cho biết đã nhận cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ gần địa chỉ số 1 Marina Boulevard vào khoảng 7 giờ 15 sáng 1-12, đồng thời nói thêm rằng “không yêu cầu hỗ trợ từ SCDF”.

Đây là trường hợp VĐV tử vong thứ ba trong lịch sử SCSM, giải chạy marathon được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2002 với nhà tài trợ chính là Standard Chartered.

Năm 2011, VĐV Malcolm Wei Ren (22 tuổi) tử vong sau khi hoàn thành cuộc chạy bán marathon. Giám định tử thi sau đó xác định rằng, VĐV tử vong do suy động mạch vành cấp tính và có động mạch vành bất thường nhưng trước đó không được phát hiện.

5 năm sau, một người Anh 28 tuổi sống tại Hồng Kông, John Gibson chạy nội dung bán marathon cũng đã tử vong sau khi gục ngã cách vạch đích 1 km. Đơn vị giám định y khoa phát hiện rằng VĐV này bị đột tử do rối loạn nhịp tim, tức là nhịp tim không đều.

Giải chạy SCSM thu hút hơn 55.000 người tham gia, diễn ra từ ngày 29-11 đến ngày 1-12, bao gồm với ba nội dung thi đấu marathon, bán marathon và tiếp sức Ekiden.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.