Giá xăng dầu vẫn 'nhảy múa' thất thường

(PLO)- Suốt một tuần qua, giá dầu thô duy trì mức giảm đáng kể nhưng điều này có thể chấm dứt trong thời gian tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giá dầu Brent và dầu WTI đã giảm dưới mốc 100 USD/thùng suốt cả tuần nay. Điều này cũng giúp cho giá xăng thành phẩm giảm mạnh. Tuy nhiên, giá dầu vẫn đang rình rập tăng trở lại.

Đầu tiên, trước khi Tổng thống Mỹ đến Ả Rập Xê Út vào cuối tuần này để kêu gọi đồng minh bơm thêm dầu ra thị trường thì Mỹ đã phát tín hiệu khả năng này khó có thể xảy ra. Bởi vì năng lực sản xuất dầu của Ả Rập Xê Út đã chạy gần hết công suất, kể cả các nước thành viên OPEC.

Thứ 2 là thị trường đang kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng mạnh lãi suất thêm 1% vì lạm phát của Mỹ đạt đỉnh điểm là 9,1%. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách Mỹ cho rằng, Fed chỉ có thể tăng lãi suất thêm 0,75% để tránh nền kinh tế đi vào suy thoái. Mức lãi suất này hỗ trợ nền kinh tế hoạt động sẽ tăng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu.

Giá dầu Brent đã quay trở lại mức 101 USD/thùng sau khi có các tin tức trên được phát ra. Nhưng mức giá tăng vẫn còn hạn chế do nhu cầu xăng dầu Trung Quốc giảm vì nước này lại thực thi chính sách zero COVID. Đồng thời nhu cầu xăng của Mỹ đang giảm 8 triệu thùng/ngày.

Hiện giá dầu WTI còn duy trì mức 97 USD/thùng. Trong khi đó, Bộ Công thương cho biết, giá xăng nhập A95 từ Singapore vẫn đứng ở mức 118 USD/thùng. Mức giá này bằng với cuối tháng 2-2022. Thời điểm đó giá xăng A95-III trong nước là 26.278 đồng/lít. Do đó, kỳ điều chỉnh xăng vào ngày 21-7 tới, kỳ vọng giá xăng tiếp tục giảm giá.

CNBC, Reuters

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.