Giá xăng A95, E5 chưa tăng sau Tết

(PLO)- Dù giá xăng dầu thành phẩm thế giới tăng trong 15 ngày qua nhưng nhà điều hành vẫn quyết định giữ ổn định giá trong nước.

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa công bố thông tin điều hành giá xăng dầu trong nước trong chu kì 15 ngày tới. Thời điểm áp dụng từ 15 giờ ngày 15-2.

Theo đó, nhà điều hành quyết định cho phép doanh nghiệp tiếp tục xả Quỹ Bình ổn giá và giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu. Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 16.272 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 17.603 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 14.909 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 14.185 đồng/lít; Dầu madut 180CST 3.5S không cao hơn 13.275 đồng/kg.

Theo Liên bộ, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày qua tiếp tục tăng so với chu kì trước. Cụ thế, xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 ở mức 61,361 USD/thùng (tăng 1,687 USD/thùng); xăng RON95: 63,271 USD/thùng (tăng 1,816 USD/thùng; dầu diesel 0.05S: 74,552 USD/thùng (tăng 2,184 USD/thùng),…

Theo nhà điều hành, việc giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân.

Đặc biệt sau Tết Nguyên đán giá cả một số mặt hàng thiết yếu vẫn ở mức cao so với trước Tết đã tác động đến một số chỉ số kinh tế vĩ mô trong Quý I năm 2019 của Chính phủ. Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để giữ ổn định giá bán xăng dầu trong nước. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.