EU thúc các nước thay mới kho vũ khí từ thời Liên Xô

(PLO)-  Liên minh châu Âu sẵn sàng cung cấp các ưu đãi, bao gồm gói 500 triệu euro cho các nước thành viên nhằm thay mới kho vũ khí từ thời Liên Xô.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 18-5, Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi các nước thành viên nhanh chóng bổ sung kho đạn dược và thiết bị quân sự đang dần cạn của mình, đồng thời đưa ra các ưu đãi tài chính cho những nước thành viên sẵn sàng làm việc cùng nhau để thay thế các vũ khí gửi cho Ukraine, đài ABC News đưa tin.

Ủy ban châu Âu sẽ cung cấp một quỹ trị giá 500 triệu euro trong vòng 2 năm cho các quốc gia sẵn sàng làm việc theo nhóm, với ít nhất ba nước mỗi nhóm, để bổ sung nguồn dự trữ của mình. Tuy nhiên, vì lý do an ninh, các quan chức từ chối cho biết nước họ thiếu những loại vũ khí nào.

Bên cạnh đó, ủy ban cũng sẵn sàng cung cấp các ưu đãi khác để khuyến khích các nước thay thế kho dự trữ xe tăng chiến đấu, pháo hạng nặng và xe bọc thép từ thời Liên Xô. Một số nước EU đã cung cấp những trang thiết bị này cho Ukraine và cũng đang muốn thay thế chúng.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky phát biểu trước Nghị viện châu Âu vào ngày 1-3-2022. Ảnh: GETTY IMAGES

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky phát biểu trước Nghị viện châu Âu vào ngày 1-3-2022. Ảnh: GETTY IMAGES

Ủy ban cũng đặt mục tiêu nhanh chóng thành lập một lực lượng chuyên trách để làm việc với các quốc gia nhằm xác chính xác nhu cầu quân sự của các nước và đảm bảo các nước trong nhóm hiểu ý nhau khi mua thiết bị quân sự trong giai đoạn gấp rút.

Về lâu dài, Ủy ban châu Âu tin rằng các quốc gia nên phát triển thêm máy bay không người lái và hệ thống tiếp nhiên liệu không đối không, nâng cấp kho vũ khí xe tăng và phương tiện chiến đấu của châu Âu, tăng cường năng lực hải quân và củng cố khả năng phòng thủ ở không gian mạng của khối.

Trong số 27 thành viên của EU, rất nhiều nước đã gửi trang thiết bị quân sự để giúp quân đội Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự vào ngày 24-2. Ban đầu, hàng gửi đi chủ yếu là đạn dược nhưng bây giờ đã có những vũ khí khác, bao gồm tên lửa di động để tiêu diệt máy bay chiến đấu và xe tăng, cùng với các vũ khí hạng nặng khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.