Ép buộc đồng phục ngặt nghèo, trường học bị kiện

(PLO) -  Một phụ huynh đã vô cùng phẫn nộ khi con của bà bị giáo viên nhà trường ép dùng bút lông tô đen đôi giày của em. Lý do là đồng phục nhà trường phải là giày màu đen.  

Đôi giày của Tyler Hawkins, học sinh 15 tuổi của một trường trung học ở thành phố  Newquay, Cornwall, Anh Quốc, nói chung đã có màu đen đến 90% . Chỉ còn lại phần đế giày cao su và họa tiết viền của nhãn hiệu giày là màu trắng.

Thế nhưng giáo viên đứng lớp khi phát hiện đôi giày của Hawkins không đen 100% đã đưa cho em một cây bút dạ màu đen yêu cầu Hawkins tô đen tất cả các phần còn trắng của đôi giày, nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi lớp. Vì thấy yêu cầu của giáo viên khá vô lý nên cậu học trò đã từ chối. Không ngờ, giáo viên cũng cứng nhắc đến nỗi không cho cậu vào lớp học ngày hôm đó.

 Hawkins và đôi giày không "toàn đen" của mình

Sự việc đến tai Gemme, mẹ của Hawkins. Cô vô cùng tức giận và cho là giáo viên trường đã sỉ nhục con trai mình. Gemme làm đơn khởi kiện nhà trường vì hành vi “làm quá” trên, đồng thời quyết định rút hồ sơ, chuyển trường cho cả hai đứa con đang theo học tại đây. Cô cho biết con gái út của mình cũng sắp nhập học vào tháng 9 tới nhưng Gemme sẽ chọn cho bé một trường khác.

“Tôi cũng muốn mua đồng phục cho con nhưng nó quá đắt. Tôi có đến ba đứa con và phải một tay nuôi dưỡng. Con tôi cũng vẫn sạch sẽ, tươm tất khi đến trường, tại sao nhà trường xử lý cứng nhắc như vậy? Điều đó sẽ làm tổn thương bọn trẻ”, Gemme nói.

Trường học của Hawkins, nơi xảy ra vụ việc 

Làm việc với giới chức thành phố, đại diện nhà trường cho rằng quy định đồng phục là cần thiết để tạo nên bộ mặt nghiêm chỉnh, tươm tất cho học đường. “Chúng tôi luôn muốn nâng cao chất lượng và hình ảnh của trường, một phần thông qua đồng phục, nhưng trường cũng không hi vọng tình huống như thế này xảy ra”, đại diện trường nói.

Nhân Chính (Theo  SWNS)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.