Lượt về bán kết AFF Cup 2022, Thái Lan - Malaysia: 3-0 (tổng tỉ số hai lượt 3-1)

Duyên nợ với tuyển Thái Lan

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam sẽ đụng độ Thái Lan ở hai trận chung kết AFF Cup 2022 sau khi thầy trò HLV Polking vượt qua đối thủ khó chịu Malaysia với ba bàn không gỡ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Polking và các tuyển thủ Thái Lan chịu thiệt thòi hơn Malaysia sau trận lượt đi bán kết AFF Cup 2022 trên sân Bukit Jalil để thua 0-1. Điều này có nghĩa họ phải thắng ít nhất với hai bàn cách biệt ở lượt về trên sân nhà Thammasat.

Bordin tung cú sút nâng tỉ số lên 2-0 cho Thái Lan trước khi Adisak ấn định tỉ số 3-0. Ảnh: AFF

Bordin tung cú sút nâng tỉ số lên 2-0 cho Thái Lan trước khi Adisak ấn định tỉ số 3-0. Ảnh: AFF

Ông thầy Polking người Đức gốc Brazil thừa hiểu những khó khăn của học trò đã vận động người hâm mộ bóng đá Thái Lan đến sân đông đảo cổ vũ cho các học trò với hy vọng sức mạnh từ khán đài sẽ giúp các cầu thủ Thái Lan thêm sức mạnh tinh thần để vượt qua đối thủ khó bước vào tranh chung kết.

Chủ nhà Thái Lan chỉ điều chỉnh một vị trí so với trận lượt đi, với việc thay đổi thủ môn Kamphon thay cho Kittipong. Trên sân nhà, sự cơ động của tiền vệ đội trưởng Theerathon Bunmathan bao nguyên hành lang trái sở trường. Chính anh đã tạo nên một đường chuyền như đặt cho lão tướng 35 tuổi Dangda đánh đầu giữa hàng thủ Malaysia, mở điểm cho Thái Lan ở phút 19.

Sau hai lượt trận bán kết AFF Cup 2022 thắng với tổng tỉ số 3-1, đội tuyển Thái Lan sẽ tái ngộ đối thủ nhiều duyên nợ VN ở hai loạt trận chung kết.

Cả hai đội trở về vạch xuất phát với ưu thế của thầy trò HLV Polking có nhiều sự cổ vũ cuồng nhiệt trên sân nhà chỉ cần thêm một bàn thắng nữa là vào chung kết, trong khi Malaysia nếu ghi một bàn sẽ buộc chủ nhà Thái Lan phải có thêm hai bàn thắng nữa.

Tuy nhiên, bản lĩnh của chủ nhà đã lên tiếng đúng lúc ở phút 55, Ekanit chuyền như đặt cho Bordin tung cú sút chỉn chu hạ gục thủ thành Hazmi nhân đôi cách biệt. Thực chất cơ hội của Malaysia chưa tắt, bởi các học trò của HLV Kim Pan-gon có bàn rút ngắn 1-2 sẽ khiến Thái Lan trả giá bởi ưu thế bàn thắng sân khách.

Fasal đã cảnh cáo chủ nhà bằng một cú sút xa nguy hiểm nhưng đội tuyển Malaysia vẫn không làm chủ nhà ngao ngán dù HLV Kim Pan-gon đã tung hết những quân bài dự trữ vào sân. Nhưng tiếc là những sự vụng về của hàng phòng ngự đội khách lẫn sự ngờ nghệch của thủ thành Hazmi khiến họ phải trả giá đắt.

Từ pha chuyền bóng ở cánh phải, Adisak vào thay Dangda ở đầu hiệp 2 đã dễ dàng ghi bàn vào lưới trống ở phút 71 khi thủ môn Hazmi không thể phán đoán bóng chạm cột dọc bật nhẹ ra. Dẫn sâu đến 3-0, chủ nhà Thái Lan chơi rất thảnh thơi với cách kiểm soát bóng chặt chẽ và hàng phòng ngự chắc chắn không cho Malaysia một cơ hội nào.

Sau hai lượt trận bán kết AFF Cup 2022 thắng với tổng tỉ số 3-1, đội tuyển Thái Lan sẽ tái ngộ đối thủ nhiều duyên nợ Việt Nam (VN) ở hai loạt trận chung kết với lượt đi diễn ra vào ngày 13-1 trên sân Mỹ Đình và lượt về ba ngày sau đó trên sân Thammasat.•

Ông Park chưa thắng Thái Lan ở sân chơi chính thức

Sau hơn năm năm cầm quân đội tuyển VN, ông Park Hang-seo và các học trò chỉ một lần thắng Thái Lan ở sân chơi giao hữu King’s Cup 2019 với pha ghi bàn duy nhất của tiền đạo Anh Đức (giờ là trợ lý của ông thầy Hàn Quốc). Các trận đấu vòng loại thứ hai World Cup 2022, ông Park cầm hòa Thái Lan trong hai lượt trận. Tuy nhiên, dưới thời HLV Polking, đội tuyển VN có một trận thua 0-2 và một trận hòa 0-0 tương ứng hai lượt đi - về AFF Cup hồi năm 2021. Tác giả của hai bàn thắng cho Thái Lan là chân sút Chanathip, hiện không có mặt ở đội tuyển Thái Lan do bận thi đấu giải vô địch Nhật Bản cho CLB Kawasaki Frontale. TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.