Dừng hỗ trợ vay vốn ngắn hạn

(PL)- Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thông tin: Hỗ trợ lãi suất vay vốn ngắn hạn sẽ chấm dứt vào 31-12-2009. Thủ tướng còn yêu cầu Ngân hàng nhà nước siết chặt quản lý việc kinh doanh của các sàn giao dịch vàng.

“Hỗ trợ lãi suất vay vốn ngắn hạn sẽ chấm dứt vào 31-12-2009 như quyết định của Thủ tướng trước đây. Riêng khoản hỗ trợ lãi suất vay vốn trung - dài hạn và vốn mua sắm máy nông cụ trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn sẽ được điều chỉnh và kéo dài hết năm 2010. Đây là phương án được Chính phủ thống nhất trong phiên họp ngày 30-11 và 1-12”. Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nói như vậy trong cuộc họp báo chiều 1-12.

Như vậy, phương án hỗ trợ lãi suất vay vốn ngắn hạn đã có điều chỉnh khá lớn: thay vì kéo dài đến hết quý I-2010 đã chấm dứt đúng hạn vào cuối năm. Ông Phúc lý giải với Pháp Luật TP.HCM: “Qua theo dõi, Chính phủ thấy dư nợ tín dụng (tăng 36% so với năm trước - PV) và các cân đối vĩ mô khác đã đến mức cần có biện pháp can thiệp kịp thời. Các tổ chức tài chính quốc tế cũng lo ngại về lạm phát. Vì vậy, dự kiến ban đầu là ngừng hỗ trợ dần dần cho đỡ sốc nhưng phải điều chỉnh thành dừng hỗ trợ đúng thời hạn. Cả xã hội cần chung sức chống lạm phát”.

Về biến động của thị trường vàng những ngày qua, có nghi vấn là các ngân hàng thương mại mở sàn vàng và tham gia đầu cơ, ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, khẳng định: “Chưa phát hiện trường hợp nào”. Ông Nguyễn Xuân Phúc thông tin thêm: Các sàn giao dịch vàng hiện nay gần như bị buông lỏng quản lý. Vì vậy, Thủ tướng đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước siết chặt quản lý việc kinh doanh của các sàn giao dịch vàng ở các ngân hàng thương mại và coi đây là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện.

Tại cuộc họp báo, ông Phúc cũng thông báo kết luận của Thủ tướng là trong quý I-2010 phải chấm dứt việc nợ đọng văn bản hướng dẫn luật. Các chủ dự án nghị định, thông tư phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc chậm trễ này.

NGHĨA NHÂN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.