Đức tấn công mạnh Trung Quốc về vấn đề Tân Cương

(PLO)- Đức kêu gọi thế giới chấp nhận người Duy Ngô Nhĩ ở khu tự trị Tân Cương dưới diện tị nạn và đề nghị Trung Quốc cho phép quan sát viên EU tự do đến đây. 

 

Trong một bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 6-10, Đại sứ Đức tại LHQ Christoph Heusgen kêu gọi thế giới chấp nhận cộng đồng người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ (ở khu tự trị Tân Cương, thuộc Trung Quốc) dưới diện người tị nạn, tờ South China Morning Post đưa tin. 

Lời kêu gọi của ông Heusgen nhận sự ủng hộ từ 38 quốc gia khác, chủ yếu là các nước phương Tây.

Các quan chức Trung Quốc nói các địa điểm ở Tân Cương mà phương Tây gọi là "trại tập trung" thực chất là "trung tâm dạy nghề". Ảnh: REUTERS 

"Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia tôn trọng nguyên tắc không không gửi trả đối với người tị nạn” - ông Heusgen nói tại LHQ.  

“Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc ngay lập tức và thiện chí cho phép các quan sát viên độc lập của Liên minh châu Âu (EU), bao gồm Cao ủy Nhân quyền LHQ Michelle Bachelet và nhân sự văn phòng bà ấy tự do tiếp cận Tân Cương” - ông Heusgen nói thêm. 

Ông Heusgen cũng bày tỏ sự “quan ngại sâu sắc” về luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh đã áp dụng ở Hong Kong và việc đưa người đặc khu này đến đại lục để xét xử vi phạm.

Phía Bắc Kinh và các đồng minh của họ ở LHQ đã phản pháo lại, bác bỏ những đề nghị này vì cho rằng điều này can thiệp vào “vấn đề nội bộ của Trung Quốc”.

Các nước phương Tây cho rằng khoảng một triệu người Duy Ngô Nhĩ đang bị chính phủ Trung Quốc giam giữ ở phía tây khu tự trị Tân Cương. Tuy nhiên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phủ nhận và nói rằng đó là một phương thức “chống khủng bố” từ các thành phần Hồi giáo cực đoan, và các địa điểm mà phương Tây cho là "trại tập trung" thực chất là các trung tâm “đào tạo nghề”. Ông Tập khẳng định những việc Bắc Kinh làm trong vấn đề này là “hoàn toàn đúng đắn”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.