Đức muốn lập vùng cấm bay ở Syria

(PLO)- Nga phản đối, cho rằng vùng cấm bay chỉ được lập khi chính phủ Syria và Hội đồng Bảo an LHQ phê chuẩn.

Họp báo ngày 17-2, Thủ tướng Đức Angela Merkel đề xuất lập vùng cấm bay ở Bắc Syria để bảo vệ dân thường.

Theo bà Merkel, thỏa thuận về vùng cấm bay là một dấu hiệu thiện chí của các bên cho hòa bình ở Syria, có thể thương lượng và thống nhất giữa chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, những nước ủng hộ ông Bashar al-Assad và liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

TP Daraa (Syria) đang nằm trong tầm kiểm soát của phe đối lập và phe chính phủ không kích ngày 17-2. Ảnh: AP

Ngay lập tức phía Nga lên tiếng phản đối. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov cho rằng vùng cấm bay chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của chính phủ Syria và phải được Hội đồng Bảo an LHQ phê chuẩn.

Đề xuất này được Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước phản đối chính phủ Syria ủng hộ, tuy nhiên Mỹ lại phản đối vì lo ngại sẽ có nguy cơ bị lôi kéo vào cuộc nội chiến Syria.

Hãng tin AP (Mỹ) nhận định vùng cấm bay một khi được thiết lập sẽ có lợi cho phe đối lập, tuy nhiên rất khó có khả năng thực hiện vì lập vào thời điểm này rất khó khăn, phức tạp và nguy hiểm do vướng các chiến dịch không kích của Nga.

Theo chuyên gia Kristian Brakel tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại Đức, đề xuất không có tính khả thi này dường như chỉ là một động thái bày tỏ sự thông cảm với Thổ Nhĩ Kỳ đang chịu nhiều áp lực an ninh từ nội chiến ở nước láng giềng Syria.

Nhà khoa học chính trị Olaf Boehnke tại Viện Nghiên cứu Trung Quốc Mercator (Đức) thì nhận định có thể bà Merkel muốn đề xuất này sẽ giúp xoa dịu người dân vốn đang chỉ trích chính sách nhập cư của chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.