Đức bắt giữ lãnh đạo ly khai Catalonia

(PL)- Cảnh sát Đức ngày 25-3 thông báo đã bắt tạm giữ lãnh đạo ly khai vùng Catalonia, Tây Ban Nha là Carles Puigdemont (ảnh) theo một lệnh truy nã của châu Âu.

Cơ quan cảnh sát bang Schleswig-Holstein, phía Bắc nước Đức cho biết CSGT địa phương đã bắt giữ ông Puigdemont vào sáng 25-3. Ông bị bắt giữ ở gần đường cao tốc A7 dẫn từ Đan Mạch vào Đức. Trả lời hãng tin Reuters, lực lượng này xác nhận ông Puigdemont đang bị cảnh sát tạm giữ nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trước đó, vào ngày 23-3, Tòa án Tối cao Tây Ban Nha đã kết luận 13 chính trị gia vùng Catalonia phạm tội phản loạn vì các nỗ lực ly khai khỏi Tây Ban Nha. Hãng tin Reuters nhận định phán quyết này đã giáng một đòn nặng nề vào phong trào đòi tự trị của vùng Catalonia. Tòa án Tối cao Tây Ban Nha cũng ra lệnh truy nã quốc tế đối với sáu cựu quan chức vùng Catalonia hiện đang sống lưu vong, trong đó có ông Puigdemont.

Luật sư của cựu lãnh đạo Catalonia là Jaume Alonso-Cuevillas đã xác nhận với hãng tin AP về việc thân chủ của mình bị cảnh sát Đức chặn xe và tạm giữ vào sáng 25-3. Ông cho biết thân chủ của mình đang được giữ tại một đồn cảnh sát, theo Reuters.

Theo ông Alonso-Cuevillas, cựu lãnh đạo Catalonia đang trên đường trở về nước Bỉ. Vào thời điểm Tòa án Tối cao Tây Ban Nha tái khởi động lệnh truy nã quốc tế, ông Puigdemont đang có mặt ở Phần Lan. Ngay sau khi có thông báo về lệnh truy nã, chính phủ Phần Lan ngày 23-3 đã lập tức thông báo sẽ bắt giữ ông Puigdemont. Tuy nhiên, cựu lãnh đạo Catalonia đã kịp thời rời khỏi Phần Lan trước khi các cơ quan chức năng nước này hành động, theo hãng tin Bloomberg.

Theo hãng tin Reuters, ông Puigdemont có thể đối mặt với mức án lên đến 25 năm tù tại Tây Ban Nha vì các tội danh phản loạn và ly khai thông qua tổ chức trưng cầu dân ý bất hợp pháp và đơn phương tuyên bố độc lập cho Catalonia.

THANH DANH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.