Đông Nam Á ngổn ngang AFC Cup và Champions League

(PLO)- Hai giải cúp châu Á năm 2021, bóng đá Việt Nam có ba CLB tham dự gồm Viettel (Champions League) và Hà Nội, Sài Gòn (AFC Cup), tuy nhiên tình hình dịch bệnh COVID-19 khiến các giải châu Á trên đang có nguy cơ chuyển hướng.

Ở mặt trận Champions League, các bảng Tây, Trung Á đã đá xong và đã xác định tám đội vào vòng 16 đội. 

Cầu thủ Sài Gòn FC tiêm vaccine ngừa COVID-19 chờ sang Singapore thi đấu nhưng đảo quốc này lại mới bùng phát dịch. Ảnh: CTV

AFC Cup thì khu vực này bóng đã lăn các trận vòng bảng. Riêng khu vực Đông Á vẫn tiếp tục hoãn vô thời hạn. Đại diện Việt Nam là Viettel cũng chưa biết ngày đá vòng bảng, bảng F Champions League khi địa điểm và thời gian chưa xác định.

Riêng Hà Nội ở bảng G, khu vực ASEAN đã xác định đá cuối tháng 6 nhưng không biết đá tập trung tại quốc gia nào. Còn Sài Gòn ở bảng H được thông báo bóng lăn tập trung tại Singapore vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 nhưng sáng 14-5 thì phía Singapore có thông tin bùng phát dịch và bất ngờ là ổ dịch lớn ngay tại sân bay Changi với 46 ca nhiễm và 19 ca được xác định là F1 đã lây nhiễm, cùng với đó bệnh viện lớn thứ hai của Singapore là Tan Tock Seng cũng bùng phát với 44 ca nhiễm. Chính việc bùng phát này mà Singapore lập tức hủy giải Cầu lông quốc tế mở rộng (giải này cũng là vòng loại Olympic Tokyo).

Với CLB Sài Gòn, tất cả thành viên đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 và có kế hoạch sang Singapore thi đấu... Tuy nhiên, tình hình ở Singapore đang bùng phát dịch, có nguy cơ lây lan rất cao nên không chắc là việc đăng cai bảng H vẫn được tiến hành ở đảo quốc này.

Năm ngoái, AFC Cup khi đi hết lượt đi các bảng thì dịch bùng phát, cuối cùng AFC hủy giải khiến hai CLB Việt Nam là Than Quảng Ninh và TP.HCM đã tiêu tốn bộn tiền vì toàn đi đá sân khách.

Năm nay thì cả ba CLB của Việt Nam cứ thấp thỏm với đấu trường châu lục luôn hồi hộp vì dịch bệnh COVID-19 bùng phát bất ngờ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.